Cái gọi là “nhân quyền kiểu Mỹ” chẳng qua là đặc quyền và bá quyền

2024-05-30 10:52:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu sức khoẻ thuộc Đại học Rutgers, Mỹ công bố số liệu cho thấy, gần 60% người Mỹ gốc Phi đối mặt với bạo lực súng đạn dưới nhiều hình thức khác.

Trên thực tế, đây chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm trong tình trạng nhân quyền hỗn lộn ở Mỹ. Chủ nghĩa sắc tộc thâm căn cố đế, phân hóa giàu nghèo gia tăng, đấu đá dữ dội giữa các đảng phái kéo dài, bài xích và kỳ thị người nhập cư nghiêm trọng.... Ngày 29/5, Chính phủ Trung Quốc ra “Báo cáo về tình trạng nhân quyền của Mỹ năm 2023”, vạch trần với thế giới sự thật về Mỹ xâm phạm nhân quyền bằng một lượng lớn số liệu và ví dụ sống động.

Kết quả thăm dò ý dân của Công ty Gallup cho thấy, năm 2023, 76%-81% người dân Mỹ không hài lòng với xu thế phát triển của đất nước.

Nhìn sâu hơn, lòng tin của người dân Mỹ sở dĩ giảm, nguyên nhân chủ yếu là do nền chính trị tiền bạc và cuộc đấu đá dữ dội giữa các đảng phái hoành hành ở Mỹ từ lâu.

Từ việc liên tiếp cung cấp bom, đạn chùm đến Ukraine đến việc viện trợ quân sự đáng kể cho Israel, rồi tuỳ tiện áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương đối với nhiều nước gồm Cuba, Iran, Syria... trong thời gian dài, Chính phủ Mỹ coi nhân quyền là vũ khí để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, bảo vệ bá quyền kiểu Mỹ, gây các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Trước những việc xấu, một số chính khách Mỹ thường xuyên bán rao “nhân quyền” trở nên rất mỉa mai. Cái gọi là “thẩm phán nhân quyền” hóa ra bản thân lại là người đáng bị xét xử nhất.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh