Cái trò “dân chủ giả, độc lập thật” của Đài Loan Trung Quốc không giấu được cộng đồng quốc tế

2024-05-25 15:45:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trung Quốc có câu tục ngữ nói rằng “treo đầu dê bán thịt chó”, dùng để hình dung bài phát biểu ngày 20/5 của lãnh đạo khu vực Đài Loan, Trung Quốc Lại Thanh Đức là rất thích hợp. Ông ta đề cập nhiều về cái gọi là “dân chủ”, thổi phồng Đài Loan Trung Quốc là “điểm sáng trong chuỗi dân chủ thế giới”, “mấu chốt của chuỗi dân chủ toàn cầu”, mưu toan khoác chiếc áo mang tính lừa bịp lên chủ trương “thúc đẩy Đài Loan độc lập”, mượn cớ “dân chủ” để hùa theo nhu cầu chống Trung Quốc của các chính khách Mỹ và phương Tây, tìm kiếm chỗ dựa và viện trợ từ bên ngoài nhiều hơn cho bản thân. Tuy nhiên, cho dù ông tô son trát phấn như thế nào đi chăng nữa cũng không che giấu được bản chất “dân chủ giả, độc lập thật”, càng không sao thay đổi sự thật rõ ràng: Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc.

Đương cục đảng Dân tiến chủ yếu dựa vào hai thủ đoạn: Một là thổi phồng Đài Loan có vai trò hết sức quan trọng trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng giá trị bản thân; hai là lợi dụng “dân chủ” để bóp méo lịch sử Đài Loan, lật đổ quy chế pháp lý của Đài Loan, mưu toan định hướng sai lầm cộng đồng quốc tế.

Trên thực tế, Mỹ và những nước phương Tây núp dưới chiêu bài “dân chủ” hoàn toàn không thể đại diện cho cộng đồng quốc tế, cũng không thay đổi được trật tự và quy tắc quốc tế. Chính vì vậy, Lại Thanh Đức trong bài phát biểu ngày 20/5 ngang nhiên tuyên bố hai bờ “không thuộc về nhau”, tuyên truyền “thuyết hai nhà nước” mới, bị dư luận Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan đồng loạt phê bình mạnh mẽ.

Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc, không phải cái gọi là “Đài Loan của thế giới”. Bất cứ những kẻ xấu như Lại Thanh Đức câu kết như thế nào với thế lực bên ngoài đều không làm thay đổi được quy chế và sự thật Đài Loan là một phần của Trung Quốc, không ngăn cản được xu thế lớn lịch sử Trung Quốc cuối cùng sẽ thống nhất.

Biên tập viên:Mẫn Linh