Mở rộng thị trường: Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Canton Fair) tạo cơ hội hợp tác đầu tư mới cho doanh nghiệp Việt Nam

2024-04-24 11:17:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


“Tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc, mọi thứ đều có thể tìm thấy” là sự đồng thuận của nhiều khách hàng. Mới đây, Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 135 đã diễn ra tại Quảng Châu thu hút gần một nghìn doanh nghiệp Việt Nam tham gia, tại hội chợ này, họ đều làm như vậy: quan sát trước, trải nghiệm sau, nếu có ý định, câu đầu tiên sẽ là “Bao nhiêu tiền?”

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Công ty Midra Việt Nam, nhận thấy gian hàng tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc được chia thành nhiều chủ đề khác nhau, không chỉ có điện tử, máy móc, vật liệu xây dựng..., mà còn có những thứ mà Việt Nam có thế mạnh truyền thống như nông sản, thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em và đồ gia dụng, v.v. Hội chợ còn tổ chức các hoạt động giao lưu thương mại, diễn đàn chuyên đề và hội nghị thượng đỉnh, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm và ký kết thỏa thuận hợp tác cho các doanh nghiệp và khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi gặp gỡ và đàm phán với nhiều nhà cung cấp, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã tìm thấy nhiều sản phẩm chất lượng sẵn sàng hợp tác. Bà cho biết, “Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc không chỉ là cơ hội để các nhà cung cấp và người mua trao đổi kinh doanh, mà còn là nền tảng lý tưởng để giới thiệu sản phẩm mới, khám phá thị trường mới và liên lạc khách hàng mới”.

Trước gian hàng của một doanh nghiệp hàng đầu về pin lithium, một sản phẩm pin sạc siêu nhanh đã thu hút thành công một đại lý đến từ Việt Nam, nhân viên gian hàng cho biết: “Hai ngày trước anh ấy đến đây xem trong một giờ, hôm nay anh lại đến hai giờ nữa, bây giờ anh ấy vẫn tiếp cận ở đây. Ý định rất rõ ràng, anh muốn trở thành đại lý của sản phẩm này tại Việt Nam.” Hội chợ thu hút hơn 25.000 nhà triển lãm Trung Quốc và nước ngoài tham gia. Website của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, Hội chợ là kênh quan trọng thúc đẩy thương mại đối ngoại Trung Quốc phát triển hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và nước ngoài. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tân Thành cho biết, trong nhiều năm qua, Liên đoàn đã tổ chức đoàn đại biểu doanh nghiệp Việt Nam, kết nối cộng đồng doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua hội chợ. Ông cho biết: “Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc là sự kiện thương mại hàng hoá quy mô lớn nhất thế giới, không những giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận Trung Quốc, công xưởng sản xuất của thế giới, mà còn giúp doanh nghiệp các nước hiểu biết trực quan hơn về thị trường tiêu dùng rộng lớn với cơ hội mở rộng thương mại toàn cầu”.

Trong tuần đầu tiên khai mạc, Công ty Thực nghiệp Quảng Đông Kim Hải Nạc đã đạt được đặt hàng hợp tác với nhà mua sắm Việt Nam. Giám đốc Tiêu thụ của công ty Thang Tử Tuấn cho biết, khách hàng họ nhận được tại hội chợ lần này chủ yếu đến từ Việt Nam và Nga. Trước gian hàng của Công ty Công nghệ Đại Cương, nhân viên công ty trưng bày máy bay không người lái kiểu mới, thu hút không ít nhà mua sắm Việt Nam dừng chân, nhân viên công ty cho biết, “Thị trường Việt Nam tăng trưởng rất nhanh, cơ cấu dân số rất trẻ, họ rất có hứng thú với sản phẩm của Công ty Đại Cương, nhu cầu ngày càng lớn”.

Website của Kênh Tài chính Việt Nam đăng bài cho biết, “Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc là cơ hội kết nối doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Các doanh nghiệp hai bên được tìm hiểu, tiếp xúc và giao lưu, chia sẻ hợp tác cùng với nhau. Qua đây, nhu cầu quảng bá, xúc tiến thương mại hàng hóa và các ngành sản xuất của cả hai nước cũng sẽ được đẩy mạnh hơn, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã nâng cấp từ một sân chơi xuất khẩu một chiều thành một sân chơi thương mại quốc tế song phương, kết hợp xuất nhập khẩu.”

Ông Lê Quang Nam, Tổng Giám đốc Công ty Tre Việt Nam lần thứ ba tham dự Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Vài năm trước, công ty của ông đã xác lập mối quan hệ hợp tác với một doanh nghiệp chiếu sáng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Công ty Trung Quốc cung cấp nguyên liệu thô như đèn và thiết bị dây chuyền. Việt Nam làm vật liệu chụp đèn cho đèn chùm tre, chế biến thành toàn bộ đèn, xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Australia. Ông nói: “Các đèn chiếu sáng bằng tre đã kết hợp phong cách cổ điển phương Đông theo phong cách Việt Nam và Trung Quốc, còn có yếu tố khoa học - công nghệ như trí tuệ và năng lượng mới, được ngày càng nhiều người tiêu dùng châu Âu và Mỹ yêu thích, điều này đã truyền niềm tin cho chúng tôi, sự hợp tác tiếp theo của chúng tôi cũng sẽ đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào đổi mới và nghiên cứu và phát triển, mang lại nhiều sản phẩm mới tốt hơn cho người tiêu dùng.”

Giống như ông Lê Quang Nam, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có được sự bất ngờ tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc, hội chợ đã tạo cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi mô hình và phát triển. Ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Trung Quốc, quảng bá nhiều hơn nữa Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho doanh nghiệp Việt Nam, kết nối hợp tác kinh tế - thương mại giữa doanh nghiệp hai nước. Bởi vì đây không chỉ là sân khấu tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, mà còn là mặt bằng cung cấp nhiều thông tin và xu hướng mới về thị trường, giúp doanh nghiệp Việt Nam hiểu, đánh giá và dự đoán nhu cầu thị trường, từ đó cải thiện chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Biên tập viên:Dung Dung