Bình luận: Sự thật đằng sau “lá phiếu phủ quyết” của Mỹ

2024-04-21 14:15:46(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong hai ngày qua, trên mạng xã hội nước ngoài liên tục có những lời chỉ trích về việc Mỹ bỏ phiếu phủ quyết từ chối Palestine xin gia nhập Liên Hợp Quốc. Trung Quốc, Ai Cập, Ireland và nhiều nước khác đã bày tỏ sự thất vọng. Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh ra tuyên bố chỉ trích cách làm của Mỹ đã cản trở những nỗ lực để đạt được hòa bình công bằng và toàn diện ở Trung Đông.

Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, việc Mỹ bỏ phiếu chống vào ngày 18/4 (giờ địa phương) đã làm tan vỡ một cách tàn nhẫn giấc mơ kéo dài hàng chục năm của người dân Palestine và một lần nữa vạch trần thói đạo đức giả và “tiêu chuẩn kép” của Mỹ trong vấn đề Palestine - Israel. Tất cả các quốc gia chân thành ủng hộ “giải pháp hai nhà nước” đều không phản đối việc Palestine “gia nhập Liên Hợp Quốc”. Vì sao các chính khách Mỹ thường xuyên nói về “giải pháp hai nhà nước” lại liên tục dập tắt hy vọng của người dân Palestine?

Các nhà phân tích chỉ rõ, một mặt, vì mục đích củng cố bá quyền ở Trung Đông và các nhu cầu chính trị trong nước, chính quyền các đời Tổng thống Mỹ đã coi Israel là đồng minh quan trọng nhất của mình và thái độ thiên vị cũng như thông đồng của họ đối với Israel có thể được mô tả bằng từ “không giới hạn”. Israel phản đối việc Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc và Mỹ đương nhiên sẽ phối hợp. Mặt khác, Mỹ luôn tin rằng bất kỳ tiến triển nào trong vấn đề Palestine - Israel đều phải được thực hiện dưới sự lãnh đạo của mình. Nếu Palestine đơn phương nộp đơn xin “gia nhập Liên Hợp Quốc” thì điều đó sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ trong tiến trình hòa bình Palestine - Israel. Có thể thấy, trong mắt Mỹ, việc Palestine và Israel có thể đạt được hòa bình hay không không quan trọng mà bảo vệ được lợi ích riêng của họ mới là điều quan trọng.

Điều đáng mỉa mai là, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Greenfield tuyên bố rằng, tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên Hợp Quốc sẽ không giúp đạt được “giải pháp hai nhà nước” cho cuộc xung đột Palestine - Israel. Người ta muốn hỏi Đại sứ Mỹ, điều gì sẽ giúp đạt được “giải pháp hai nhà nước”? Là vũ khí mà Mỹ đã gửi tới Israel hết lần này đến lần khác? Hay hết quyền phủ quyết này đến quyền phủ quyết khác tại Liên Hợp Quốc? Những hành động đi chệch khỏi hòa bình này càng khẳng định Mỹ là “kẻ hủy diệt”, “kẻ gây rối” trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Không ai có quyền phủ quyết về các vấn đề liên quan đến tương lai và vận mệnh của người dân Palestine.

Biên tập viên:La Thành