Cuộc trưng cầu ý dân về bác lại “Thuyết Trung Quốc dư thừa năng suất”

2024-04-19 16:18:10(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Mới đây, một số phương tiện truyền thông phương Tây trong đó có Mỹ rùm beng cái gọi là “Thuyết Trung Quốc dư thừa năng suất”, dẫn đến sự quan tâm rộng rãi của dư luận quốc tế.. Bạn nhận xét như thế nào về việc này? Hoan nghênh bạn trả lời những câu hỏi sau đây để bày tỏ thái độ của bạn.

1.   Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng quốc tế, lượng nhu cầu về ô tô năng lượng mới toàn cầu năm 2030 sẽ lên tới 45 triệu chiếc, gấp hơn 4 lần so với năm 2022. Bạn có cho rằng công nghệ và sản phẩm năng lượng mới vẫn tồn tại nhu cầu và tiềm năng to lớn trên thị trường toàn cầu?

A.  Có

B.  Không

 

2.   Năng lực sản xuất được quyết định bởi quan hệ cung và cầu, sự mất cân bằng cung và cầu rất phổ biến. Sản xuất lớn hơn nhu cầu ở mức độ vừa phải có lợi cho cạnh tranh đầy đủ và lành tính. Bạn có đồng tình quan điểm này không?

A.  Có

B. Không

 

3.   Tăng tốc đổi mới công nghệ và kích thích đầy đủ cạnh tranh thị trường, là mấu chốt thúc đẩy lĩnh vực năng lượng mới phát triển lành mạnh và nhanh chóng. Bạn có đồng tình quan điểm này không?

A. Có

B. Không

 

4.   Trong thời đại toàn cầu hóa, các nước khác nhau sở hữu ưu thế so sánh khác nhau, từ đó mỗi nước đều tồn tại dư thừa năng suất trong các ngành hoặc lĩnh vực khác nhau. Tăng cường hợp tác giữa các nước là mấu chốt giải quyết vấn đề dư thừa năng suất. Bạn có đồng tình quan điểm này không?

A. Có

B. Không

 

5.   Ngành năng lượng mới Trung Quốc tiếp tục cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho thị trường toàn cầu, có đóng góp tích cực vào phát triển xanh của toàn cầu. Bạn có đồng tình quan điểm này không?

A. Có

B. Không

 

6.   Trói buộc ngành năng lượng mới bằng chủ nghĩa bảo hộ, sẽ cắt bớt sự nỗ lực của các nước trong việc chung tay ứng phó biến đổi khí hậu. Bạn có đồng tình quan điểm này không?

A. Có

B. Không

 

7.   Sự phát triển lành mạnh của lĩnh vực năng lượng mới toàn cầu nên xây dựng trên nền tảng quy tắc và trật tự quốc tế công bằng hợp lý, lợi ích của đông đảo các nước đang phát triển nên được coi trọng đầy đủ. Bạn có đồng tình quan điểm này không?

A.  Có

B. Không

 

8.   Vấn đề dư thừa năng suất là vấn đề kinh tế, không nên gắn với chính trị. Cách làm chính trị hóa mở rộng và an ninh hóa mở rộng trái với quy luật kinh tế, không có lợi cho phục hồi nền kinh tế thế giới. Bạn có đồng tình quan điểm này không?

A. Có

B. Không

 

Biên tập viên:Hải Vân