Nhật Bản đưa ra nhiều hành động nguy hiểm là muốn làm gì?

2024-04-15 14:52:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Nâng cấp “Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật” với quy mô lớn nhất, cùng Mỹ, Australia, Philippines tập trận chung tại Nam Hải, mưu cầu gia nhập nhóm “AUKUS” ... Mới đây, Nhật Bản đưa nhiều hành động nguy hiểm, tiếng nói phản đối của các giới ngày càng nhiều. Một số nhân sĩ tỉnh táo của Nhật Bản nêu rõ, Chính phủ Nhật Bản đang dựa vào đồng minh quân sự mưu toan mở rộng quân lực, đi trên “con đường nguy hiểm hướng tới chiến tranh”, các nước trong khu vực cần nâng cao cảnh giác.

“Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật” phiên bản mới quy định, Mỹ có nghĩa vụ trợ giúp phòng vệ khi Nhật Bản bị tấn công, Mỹ có thể sử dụng căn cứ quân sự tại Nhật Bản; Nhưng trong khi Mỹ bị tấn công, Nhật Bản không gánh vác nghĩa vụ phòng vệ. Hai bên hưởng lợi theo nhu cầu, ăn nhịp với nhau.

Không những vậy, hai bên còn tuyên bố nâng cấp quan hệ từ “đồng minh” lên “đối tác toàn cầu” với trọng điểm là “hợp tác phòng thủ chung”. Có phân tích cho rằng, những động tác này cho thấy, Nhật Bản đang xa rời hơn nữa Hiếp pháp hoà bình, phối hợp với chiến lược toàn cầu, xây dựng “nhóm nhỏ” của Mỹ từ nhiều lĩnh vực, ý đồ nhằm vào Trung Quốc càng rõ ràng hơn.

Xu hướng một loạt hành động nguy hiểm của Chính phủ Nhật Bản đã khiến các giới cảnh giác cao độ. Tờ “Asahi Shimbun” mới đây bình luận rằng, “hình ảnh ‘quốc gia hoà bình’ của Nhật Bản đang bị nghi ngờ chất vấn”. Là nước quân sự lớn nhất toàn cầu, Mỹ can thiệp vào công việc của châu Á – Thái Bình Dương vốn đã mang đậm màu sắc quân sự. Mỹ và Nhật Bản nâng cấp đồng minh quân sự, có thể sẽ phá vỡ trạng thái cân bằng vốn có ở khu vực này, khiến các nước lo ngại và bất mãn, mang lại tai họa tiềm ẩn cho hoà bình và ổn định của khu vực.

Viện trưởng Viện nghiên cứu Cộng đồng Đông Á Nhật Bản Magosaki Ukeru cho biết, chấm dứt quân sự hoá, thiết lập quan hệ hữu nghị với các nước xung quanh mới là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của Chính phủ Nhật Bản.

Biên tập viên:Kiều Quân