Philippines bị công cụ hóa

2024-04-14 15:11:33(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 11/4 (giờ địa phương), tại Washington, Mỹ, Lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã tổ chức cái gọi là Hội nghị Thượng đỉnh ba bên.

Khi trả lời phỏng vấn của báo giới, quan chức Mỹ dứt khoát cho biết, nhiều biện pháp đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh là nhằm vào Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề Nam Hải.

Thời gian qua, Philippines lôi kéo các nước ngoài khu vực, không hề chấm dứt hành động gây rối tại khu vực Nam Hải. Có mặt tại Mỹ, thái độ của Philippines càng trở nên “cứng rắn” hơn:

Một mặt, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos thề thốt không chịu thừa nhận “thỏa thuận quân tử” giữa chính phủ khóa trước và Trung Quốc, mặt khác, Chính phủ Philippines tiết lộ với cơ quan truyền thông rằng hy vọng có thể đạt được thỏa thuận thu hút đầu tư vào Philippines trị giá 100 tỷ USD trong thời gian diễn ra hội nghị.

Muốn bán mình với giá cao 100 tỷ, cam tâm trở thành “công cụ” của Mỹ, Philippines liệu có phải đánh giá cao giá trị của mình chăng?

Chính phủ Philippines cần nghĩ mà xem, Mỹ khiến Philippines làm những việc mà nước mình không làm được năm đó, đây không phải “công cụ” thì là gì?

Biên tập viên:Mẫn Linh