“Nhóm tiểu đa phương” Mỹ – Nhật Bản – Philippines e sợ Nam Hải không rối loạn

2024-04-13 14:52:18(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/4 (giờ địa phương), Lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật Bản và Philippines tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ba bên lần thứ nhất tại Washington. Kết thúc hội nghị, ba nước ra tuyên bố chung, nói rằng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng để thúc đẩy cái gọi là “an ninh và phồn thịnh của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và thế giới”, đồng thời công kích Trung Quốc “đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực”, bày tỏ cái gọi là “mối quan ngại” trước hành động bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc tại các khu vực Nam Hải và biển Hoa Đông.

Lần này Mỹ đã áp dụng nhiều thủ đoạn để thành lập “nhóm tiểu đa phương” mới. Hãng tin AP của Mỹ đưa tin, tại hội nghị ba bên, Mỹ tái khẳng định với Philippines rằng có thể sử dụng “Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ - Philippines” nếu máy bay, tàu thuyền hoặc lực lượng vũ trang của Philippines bị tấn công tại khu vực Nam Hải.

Các nhà phân tích nêu rõ, việc Mỹ hậu thuẫn cho Philippines nói lên âm mưu e sợ Nam Hải không rối loạn. Thế là vấn đề Nam Hải trở thành cái cớ của Mỹ để nhúng tay vào công việc của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Còn về việc Philippines liên tiếp gây sự tại Nam Hải, về bản chất là màn biểu diễn bày tỏ lòng trung thành, nước này mong nhận được sự hỗ trợ của các nước lớn ngoài khu vực về mặt an ninh và quân sự, hơn nữa còn ngóng trông có thể chia sẻ lợi ích về mặt kinh tế. Trong khi hợp tác kinh tế chính là một “mồi nhử” khác mà Mỹ tung ra cho Philippines.

Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đàm phán hòa bình, nhưng không có nghĩa là sẽ khoan nhượng cá biệt nước cố tình gây sự. Trong bối cảnh các nước ASEAN tăng cường quan hệ với Trung Quốc về tổng thể, “nhóm tiểu đa phương” Mỹ – Nhật Bản – Philippines đi ngược trào lưu, tuyệt đối không phải mang lại “an ninh và phồn thịnh”, mà là đối đầu và đe dọa cho khu vực.


Biên tập viên:Mẫn Linh