Trung Quốc phát triển trí tuệ nhân tạo sẽ tạo cơ hội mới cho sự phát triển và hợp tác giữa các quốc gia

2024-04-09 10:43:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Năm 2008, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin của Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam, cô Nguyễn Cẩm Tú đã đến Nhật Bản để tiếp tục học Tiến sĩ Khoa học Máy tính và tham gia vào các dự án phát triển trí tuệ nhân tạo. Trong thời gian đó, cô bắt đầu chú ý đến sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc. Vì vậy, năm 2011, cô đã chọn đến Trung Quốc để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.

Giáo sư Phan Xuân Hiểu, Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã hướng dẫn nghiên cứu đối với cô Nguyễn Cẩm Tú từ khi cô học đại học và hợp tác với cô cho đến nay, Giáo sư Phan Xuân Hiểu cho biết: “Nhiều sinh viên Việt Nam có nền tảng vững chắc về toán học và đam mê nghiên cứu. Là một người phụ nữ Việt Nam, cô Nguyễn Cẩm Tú đã đạt được thành công ở nước ngoài bằng trí tuệ, kiên trì và dũng cảm của mình, điều đó rất có ý nghĩa.”

Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các giới Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam đăng bài viết cho biết: “Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn và thách thức, ngành trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong những năm gần đây với tốc độ chưa từng có, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã tạo cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội.”

Quan điểm về tiềm năng ngành bán dẫn và AI hết sức quan trọng đối với sự phát triển và phồn thịnh của đất nước đã trở thành nhận thức chung của lãnh đạo hai nước Trung - Việt, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2024 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo nước ngoài tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Đề xuất này đã nhận được sự hỗ trợ của cô Nguyễn Cẩm Tú. Hiện nay, cô là Phó Giáo sư của Học viện Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Nam Kinh Trung Quốc, mới đây, cô đang nỗ lực thúc đẩy nhóm nghiên cứu của Đại học Nam Kinh mà cô phụ trách kết nối với các trường học Việt Nam, hỗ trợ nghiên cứu của các sinh viên Việt Nam. Cô nói: “Bởi vì Trung Quốc có bầu không khí văn hóa tương tự như Việt Nam và môi trường nghiên cứu rất năng động, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam có nhiều cơ hội học tập AI ở Trung Quốc vì họ có nền tảng tốt về toán học và khoa học tự nhiên.” Những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều chính sách ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo môi trường nghiên cứu tốt cho nhân tài các nước, trong đó có Việt Nam, tạo điều kiện tích cực cho các kỹ sư và sinh viên Việt Nam tiếp cận cơ hội học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Theo thông tin của VnExpress Việt Nam, “Để ứng phó giai đoạn phát triển nhanh chóng của các ứng dụng quan trọng của trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang nỗ lực đào tạo và mở rộng nguồn nhân tài về trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu và tạo ra những đột phá công nghệ”. Trung Quốc cũng đang mở cửa tư vấn và hợp tác với các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, tạo cơ hội hợp tác thương mại trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ FPT Việt Nam cho biết, trong nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các công ty Việt Nam có thế mạnh về xử lý hình ảnh, camera nhận dạng cơ thể người và biển số xe. Tổng số đơn đặt hàng chip của công ty sẽ đạt 67 triệu vào năm 2025, với các khách hàng chính đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, v.v.. Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều doanh nghiệp điện tử lớn, trong đó có Trung Quốc, đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tại Việt Nam, thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương và đa phương với Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư của ngành điện tử Việt Nam.

Biên tập viên:Dung Dung