Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Biden

2024-04-03 11:19:39(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  gặp gỡ Tổng thống Biden ở San Francisco 

Theo Tân Hoa Xã: Tối 2/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden theo đề nghị.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, tháng 11 năm ngoái, tôi và ngài Tổng thống đã gặp gỡ ở San Francisco và đưa ra “Tầm nhìn San Francisco” hướng tới tương lai. Trong vài tháng qua, các nhóm công tác của hai bên đã nghiêm túc thực hiện nhận thức chung mà chúng tôi đạt được, quan hệ Trung - Mỹ xuất hiện xu thế ổn định, được các giới trong xã hội ở hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Mặt khác, những yếu tố tiêu cực trong quan hệ hai nước cũng có phần gia tăng, đòi hỏi sự coi trọng của cả hai bên.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, vấn đề nhận thức chiến lược luôn là “nút thắt đầu tiên” phải thắt chặt trong quan hệ Trung - Mỹ. Hai nước lớn như Trung Quốc và Mỹ không thể không có trao đổi, giao thương, càng không thể xung đột hay đối đầu. Hai nước nên tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng, tiếp tục tiến lên trên con đường ổn định, lành mạnh, bền vững, và không nên đi ngược lại.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ đầu tiên không thể vượt qua trong quan hệ Trung - Mỹ. Mỹ đã tung ra vô số biện pháp nhằm chèn ép nền kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ Trung Quốc, danh sách trừng phạt đối với các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng tăng. Đây không phải là “loại bỏ rủi ro” mà là tạo ra rủi ro. Nếu Mỹ muốn triển khai hợp tác cùng có lợi và chia sẻ lợi ích từ sự phát triển của Trung Quốc, thì cánh cửa của Trung Quốc sẽ luôn rộng mở; nếu Mỹ một mực chèn ép sự phát triển công nghệ cao của Trung Quốc và tước bỏ quyền phát triển chính đáng của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không ngồi yên.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã trình bày lập trường của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Hồng Công, nhân quyền và Nam Hải.

Tổng thống Biden cho biết, quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ song phương có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới. Tiến triển của quan hệ Mỹ - Trung kể từ cuộc gặp ở San Francisco cho thấy hai bên có thể tích cực thúc đẩy hợp tác đồng thời kiểm soát những bất đồng một cách có trách nhiệm. Tôi nhắc lại rằng Mỹ không tìm cách tiến hành một cuộc “Chiến tranh Lạnh mới”, không tìm cách thay đổi thể chế của Trung Quốc, không tìm cách tăng cường liên minh chống lại Trung Quốc, không ủng hộ “Đài Loan độc lập” và không có ý định xung đột với Trung Quốc. Mỹ thi hành chính sách một nước Trung Quốc. Sự phát triển của Trung Quốc có lợi cho thế giới, Mỹ không tìm cách kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc hay “tách rời” khỏi Trung Quốc. Chúng tôi sẵn sàng sắp xếp để Bộ trưởng Tài chính Yellen và Ngoại trưởng Blinken thăm Trung Quốc trong thời gian tới nhằm tăng cường đối thoại và trao đổi với Trung Quốc, tránh những tính toán sai lầm, thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước và cùng ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu.

Nguyên thủ hai nước cũng đã trao đổi ý kiến về cuộc khủng hoảng Ukraine và tình hình trên bán đảo Triều Tiên v.v.

Biên tập viên:La Thành