Bình luận: Tại sao lý thuyết kỳ quái của bà Yellen bị cư dân mạng Mỹ chế giễu đến vậy?

2024-03-30 11:37:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen là một nhà kinh tế bài bản và luôn là người lý trí và thiết thực. Tuy nhiên, khi đến thăm một nhà máy sản xuất pin quang điện ở bang Georgia, Mỹ, bà Yellen cho rằng ngành năng lượng mới của Trung Quốc đang tồn tại vấn đề “dư thừa năng lực sản xuất”, gây ra sự biến dạng về giá cả và mô hình sản xuất toàn cầu, đồng thời gây tổn hại đến lợi ích của các công ty và người lao động Mỹ. Vì vậy, bà lớn tiếng sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo các công ty và người lao động Mỹ cạnh tranh trên nền tảng “công bằng”.

Ngay khi tuyên bố này được đưa ra, nó đã ngay lập tức bị cư dân mạng Mỹ chế giễu: “Lúc đầu, họ nói rằng Trung Quốc làm chưa đủ về năng lượng xanh, bây giờ họ đột nhiên cáo buộc Trung Quốc làm quá nhiều. Tại sao Mỹ lại không thể im lặng và làm những gì nên làm?" Những bình luận sắc bén đã vạch trần lối hùng biện mạnh mẽ và “tiêu chuẩn kép” đạo đức giả của một số chính khách Mỹ, đồng thời cũng vạch trần logic bá quyền của họ là sợ cạnh tranh công bằng và tùy tiện “dán nhãn” cho người khác.

Phát triển xanh là yêu cầu nội tại của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Tuy nhiên, trong mắt một số chính khách Mỹ, sự phát triển bừng bừng trên “đường đua mới” của ngành công nghiệp Trung Quốc đã chạm đến “pho mát” của họ. Theo tư duy tổng bằng không, họ tin rằng vị thế ngày càng tăng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu đồng nghĩa với việc có ít cơ hội hơn cho các công ty Mỹ.

Cái gọi là dư thừa năng lực sản xuất là chỉ năng lực sản xuất thực tế vượt quá nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, hiện nay nhân loại đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về khí hậu, các nước trên thế giới đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng và vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa cung và cầu năng lượng sạch. Nếu nói Trung Quốc phá vỡ cái gọi là “giá cả toàn cầu” thì càng là ngôn luận dối trá. Giá cả hợp lý được hình thành bởi sự cạnh tranh thị trường đầy đủ. Lý do các sản phẩm năng lượng mới của Trung Quốc có sức cạnh tranh,là dựa vào sức mạnh công nghệ, chất lượng xuất sắc và dây chuyền công nghiệp hoàn chỉnh, chứ không phải bán phá giá hay bảo hộ công nghiệp. Thiếu sức cạnh tranh  thì công kích, bôi nhọ người khác, cách làm của Mỹ thật sự đáng hổ thẹn.

Hiện nay, ngành năng lượng mới toàn cầu đang hướng tới một đại dương xanh rộng lớn. Trong cuộc gặp năm ngoái giữa nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ tại San Francisco, hai nước đã ra “Tuyên bố Sunny Lands” về tăng cường hợp tác ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Đối với một số người Mỹ, họ nên thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của tư duy tổng bằng không, nhận ra rằng những thành công tương ứng của Trung Quốc và Mỹ là cơ hội cho nhau, hành động theo quy luật kinh tế và quy luật thị trường, đây mới là cách đúng đắn để làm lớn mạnh các ngành công nghiệp của Mỹ.

Biên tập viên:La Thành