Kinh tế Trung Quốc vẫn có tiềm năng phát triển và sẽ mang lại lợi ích cho thế giới

2024-03-28 11:24:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Công ty TNHH Công thương Tân Phương Đông Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã đón nhận “cơn sốt” hoạt động kinh doanh ở nước ngoài trong quý 1 năm nay, ông Chu Thu Thành, Tổng Giám đốc công ty này cho biết: “Đơn hàng xuất khẩu của công ty hiện nay tăng mạnh rõ rệt, khởi đầu năm nay thực sự tốt hơn so với năm ngoái. Nhiều doanh nhân xung quanh tôi đều cảm thấy như vậy. Mặc dù vẫn còn những điều không chắc chắn, song theo đà thị trường nước ngoài ấm lên, tổng thể xuất khẩu của Trung Quốc cũng đang tăng trở lại.” Ông Chu Thu Thành cho rằng, cùng với kết cấu xuất khẩu của Trung Quốc không ngừng được ưu hoá, động năng mới của ngoại thương không ngừng gia tăng, xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2024 sẽ ổn định hơn.

Mới đây, số liệu kinh tế Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 2 được công bố, nhiều số liệu vượt dự báo, các chuyên gia cho rằng, kinh tế Trung Quốc với khởi đầu ổn định rất có thể sẽ mở đầu tốt đẹp trong quý 1, hiện tượng này đã thu hút sự quan tâm của truyền thông các nước trong đó có Việt Nam.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% của Trung Quốc năm nay đã trở thành một trong những vấn đề được truyền thông Việt Nam quan tâm. Mạng Vnexpress Việt Nam chỉ rõ, năm 2023, Trung Quốc đối mặt với cảnh khó khăn tăng trưởng chậm, nếu đưa ra thêm chính sách kích thích, mục tiêu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay sẽ đạt khoảng 5%.

Nhìn lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, doanh thu từ ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng đang bùng nổ, nhu cầu đi lại cao cũng khiến mức tiêu thụ nhiên liệu tăng 3%. Kỳ nghỉ Tết Thanh Minh sắp tới cũng sẽ thúc đẩy đợt tiêu dùng mới. Truyền thông Việt Nam cũng chú ý đến hiện tượng này, báo cáo chỉ rõ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0,7% trong tháng 2, đây là lần tăng CPI đầu tiên của Trung Quốc trong nửa năm qua. Cả doanh thu bán lẻ và số liệu sản xuất của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm nay đều tăng hơn dự kiến, có triển vọng sẽ giúp nước này thoát khỏi giảm phát.

Công ty Anh Lợi Năng lượng có trụ sở tại Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Trung Quốc tham gia vào ngành năng lượng mặt trời. Sau Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn, các cơ sở sản xuất của công ty đã nhanh chóng đi vào sản xuất, cố gắng tranh thủ “khởi đầu tốt đẹp” trong năm mới. Người phụ trách liên quan của công ty cho biết, nhiệm vụ sản xuất hiện nay của công ty hết sức bận rộn, ngoài số lượng lớn đơn đặt hàng trong nước, còn có nhiều đơn đặt hàng ở nước ngoài. Người phụ trách này cho biết, bất kể là nhu cầu chuyển đổi xanh của kinh tế trong nước hay “ba sản phẩm mới” của xuất khẩu, công ty đều đang đẩy nhanh phát triển sức sản xuất chất lượng mới, tiếp tục cung cấp càng nhiều sản phẩm và dịch vụ xanh cho khách hàng trong và ngoài nước.

Trung Quốc đẩy nhanh phát triển sức sản xuất chất lượng mới cũng thúc đẩy sự phát triển chung kinh tế của các nước xung quanh.

Hai nước Trung-Việt có nhận thức chung rộng rãi về hợp tác năng lượng xanh, các dự án năng lượng sạch do Trung Quốc đầu tư xây dựng tại Việt Nam cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương Việt Nam. Chuyên gia năng lượng Việt Nam Nguyễn Việt Hùng cho biết, những năm gần đây, Việt Nam ra sức phát triển các nguồn năng lượng tái sinh như thủy điện, điện gió, sinh khối, v.v., trong đó có nhiều dự án có sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc. Các doanh nghiệp Trung Quốc có công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực năng lượng xanh và tài chính xanh, nhận được danh tiếng tốt. Hợp tác công nghiệp tích cực giữa hai nước không chỉ có lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phát triển kinh tế không thể tách rời sự nâng đỡ của niềm tin, sự tăng tốc phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo cơ hội hợp tác cho các nước xung quanh, cũng cung cấp cơ hội hợp tác cùng có lợi cho nhà đầu tư các nước. Học giả quan hệ quốc tế Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam cho biết, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng liên tục và ổn định đã tiếp thêm tính ổn định cho kinh tế toàn cầu, thị trường Trung Quốc thu hút các nhà đầu tư toàn cầu, sẽ tiếp tục cung cấp động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế thế giới. Trong khi đó, hợp tác Việt - Trung được thúc đẩy vững chắc, kinh tế hai nước phát triển ổn định, có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước cũng như khu vực.

Biên tập viên:Dung Dung