Thành quả hợp tác choáng ngợp giữa Trung Quốc và Cộng hoà Honduras sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tròn một năm

2024-03-27 11:00:36(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/3/2023, Trung Quốc và Cộng hoà Honduras chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Honduras tại Trung Quốc Salvador Moncada cho biết, Chính phủ Honduras công nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc, việc này đã mở ra một trang sử chưa từng có trong lịch sử và quan hệ quốc tế của Honduras.

Đại sứ Salvador Moncada một lần nữa chỉ rõ ý nghĩa quan trọng của việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước bằng cụm từ “trang sử chưa từng có”.

Ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, các sản phẩm đặc sản của Honduras như tôm thẻ chân trắng, cà phê, chuối, v.v., đã nhanh chóng thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, trong thời gian chưa đến 3 tháng, Honduras đã gia nhập đại gia đình “Vành đai và Con đường”, và đề xuất xin gia nhập Ngân hàng Phát triển Mới của nhóm BRICS.

“Lợi nhuận” của thiết lập quan hệ ngoại giao do Trung Quốc và Honduras phát ra không những đã phản ánh nỗ lực chung và thành quả hợp tác của cả hai bên, mà còn trở thành hình mẫu thu nhỏ của cùng có lợi cùng thắng giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh.

Biên tập viên:Vũ Minh