“Độc hại còn sót lại của chiến tranh”: Vũ khí hóa học của quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

2024-03-25 14:45:43(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Đây là cuộc chiến giữa Chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam dưới sự hậu thuẫn của Mỹ. Chiến tranh đã kéo dài hơn 20 năm. Việt Nam trở thành phòng thí nghiệm của quân Mỹ, trong đó, chất hóa học làm rụng lá gây độc hại lớn nhất. Đây là “chiến tranh hóa học” trong sách giáo khoa, có mật danh “Chiến dịch Ranch Hand”. Trong 9 năm, quân Mỹ đã sử dụng hơn 20 triệu gallon các chất làm rụng lá ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Khoảng 2/3 trong số đó bị rải xuống Việt Nam. Chất làm rụng lá mà họ sử dụng chính là chất độc da cam. Chất độc da cam chứa chất dioxin cực kỳ độc hại. 

Biên tập viên:Vũ Minh