Bắt gặp Chủ tịch Tập Cận Bình: Chúng tôi đều rất đam mê thể thao, kết duyên bởi Olympic

2024-03-24 13:36:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Thân vương Monaco Albert II – người đứng đầu Công quốc Monaco

là người bạn lâu năm của Chủ tịch Tập Cận Bình

Nguyên thủ hai nước từng có nhiều cuộc gặp

 

5 năm trước

ngày 24/3/2019

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Monaco

ông là nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc đầu tiên tới thăm Monaco

ông Albert II cảm khái rằng

“Đây là niềm vui lớn đối với tôi

đây là lần đầu tiên Nguyên thủ của một nước lớn

một cường quốc thế giới tới thăm Monaco”

 

Chủ tịch Tập Cận Bình và Thân vương Albert II

có rất nhiều lĩnh vực cùng quan tâm

Nguyên thủ hai nước từng cùng tham dự

lễ khai mạc Đại hội Thể thao Olympic Mùa Đông ở Sochi, Olympic trẻ ở Nam Kinh, Olympic Mùa Đông ở Bắc Kinh

“Tôi thấy Chủ tịch Tập Cận Bình rất hiểu về tầm quan trọng của thể thao

bởi vì ông không những ủng hộ Bắc Kinh đăng cai Đại hội Thể thao Olympic Mùa Đông 2022

mà còn hy vọng người dân Trung Quốc đều có thể tham gia tập luyện thể thao”

 

Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh

“hiện đại hóa kiểu Trung Quốc

là hiện đại hóa chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên”

Gần 10 năm qua

Trung Quốc tích cực thực hiện các dự án quan trọng bảo tồn đa dạng sinh học

hàng loạt giống loài có nguy cơ tuyệt chủng được bảo tồn hiệu quả

bức tranh sinh thái vạn vật chung sống hài hòa

đang dần dần hiện lên

 

Tháng 9/2018

Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc gặp Thân vương Albert II tại Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nói

“Tôi quyết định thành lập khu bảo tồn hổ Đông Bắc

báo Đông Bắc

và khu bảo tồn báo tuyết ở vùng Tây-Bắc”

Điều này để lại ấn tượng sâu sắc cho Thân vương Albert II – người cũng quan tâm việc bảo vệ động vật

“Điều đặc biệt chạm đến nỗi lòng tôi là quyết tâm và mong muốn cải thiện môi trường

của Chủ tịch Tập Cận Bình và Chính phủ Trung Quốc

tôi rất đồng thuận với cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại

quan tâm tương lai của nhân loại là chủ trương rất tốt”

Biên tập viên:Kiều Quân