“Độc hại còn sót lại của chiến tranh”: Môn học bắt buộc học của Việt Nam, tìm hiểu những quả bom chưa phát nổ

2024-03-21 15:05:53(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tại một trường học ở tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), ngoài các môn toán, tiếng Anh và khoa học, nhà trường còn dạy thêm môn học về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu chưa nổ.

Đa số trẻ em địa phương có thể nhận biết tất cả các loại đan dược, bao gồm bom, lựu đạn, đạn rocket, tên lửa, mìn, lựu đạn M79, v.v. Điều này đã trở thành một kỹ năng sinh tồn, giống như đi xe đạp hay qua đường.

Anh Hồ Văn Lai mong mình từng được học những kiến thức này tại trường. Khoảng 20 năm trước, anh cùng 3 anh em họ phát hiện một vật hình tròn thú vị. Họ không ý thức được mức độ nguy hiểm, mà gõ vài lần lên nó. Vụ nổ mạnh cướp đi tính mạng của hai anh em họ của anh, anh được đưa đến bệnh viện khi hơn 80% cơ thể của anh đều bị trúng bom.

Biên tập viên:Vũ Minh