“Độc hại còn sót lại của chiến tranh”: Những quả bom do quân Mỹ thả xuống Lào

2024-03-19 16:48:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến gây chia rẽ bằng cái giá rất nặng nề, hai bên chiến tranh là chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc và Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam với đồng minh chính là Mỹ. Lào là một quốc gia không giáp biển, giáp miền Tây Việt Nam, là kênh tiếp tế quan trọng cho quân đội miền Bắc Việt Nam, chính vì vậy, Mỹ đã ném bom vào Lào. Mỹ không thực sự mở cuộc chiến với Lào. Chính phủ Lào tuyên bố mình là quốc gia trung lập. Nhưng, từ năm 1964 đến năm 1973, khi cuộc xung đột ở Việt Nam, nước láng giềng leo thang, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 500.000 lần phi vụ trên không phận Lào, số bom ném xuống Lào nhiều hơn tổng số bom ném xuống Đức và Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Biên tập viên:Vũ Minh