Bình luận: Lời cảnh báo cho thế giới! Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngang nhiên thừa nhận “trục lợi từ chiến tranh”

2024-03-10 12:15:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi:Đối với thế giới, Mỹ “trục lợi từ chiến tranh” trong một thời gian dài không có gì là bí mật . Cùng với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, những chính khách Mỹ luôn tự xưng “hòa bình” và “dân chủ” không thể không thừa nhận điều này.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin trong một cuộc họp ở Nhà Trắng cho biết, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã mang lại “lợi ích lớn” cho nền kinh tế Mỹ. Vũ khí do Mỹ vận chuyển đến Ukraine là do các công nhân Mỹ sản xuất tại Mỹ, những khoản đầu tư này đã mở rộng quy mô cơ sở của Mỹ và tạo cơ hội việc làm cho người lao động nước này. Ông cũng không giấu giếm sự thật rằng, sự hỗ trợ của Mỹ cho phép Ukraine tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột, đồng thời mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ.

Trong lịch sử hơn 240 năm thành lập nước Mỹ, chỉ có 16 năm không tham gia chiến tranh. Mỹ có lịch sử lâu đời trong việc “trục lợi từ chiến tranh”. Nguyên nhân sâu xa là Mỹ từ lâu đã hình thành một nhóm lợi ích khổng lồ bao gồm quân đội, những người buôn bán vũ khí, các nhà lập pháp, các tổ chức nghiên cứu quốc phòng, các cơ quan tham vấn và truyền thông, thường được gọi là “tổ hợp công nghiệp - quân sự”. Đến đây, mọi người có thể thấy rõ rằng “gây khủng hoảng - tạo chiến tranh – phát tài- củng cố bá quyền” chính là logic đằng sau hoạt động của “cỗ máy chiến tranh” Mỹ. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ là một ví dụ về việc Mỹ “dùng chiến tranh để kiếm tiền” và “dùng chiến tranh để củng cố bá quyền”. Điều này cũng nhắc nhở mọi người: Chỉ bằng cách tăng cường hơn nữa lực lượng bảo vệ sự nghiệp công bằng chính nghĩa quốc tế, mới có thể hình thành sự kiềm chế và cân bằng hiệu quả chống lại “cỗ máy chiến tranh” Mỹ, hòa bình và phát triển thế giới mới được đảm bảo hơn.

Biên tập viên:La Thành