Bình luận: Thị trường Trung Quốc có thực sự mất đi “sức hấp dẫn”?

2024-03-06 00:11:21(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo”, với quy mô thị trường khổng lồ và việc chính phủ Trung Quốc đang thực hiện nghiêm túc các chính sách thúc đẩy mở cửa trình độ cao, các nhà đầu tư vẫn có thể “sống tốt sống khỏe” tại thị trường hơn tỷ dân này.

Triển vọng kinh tế Trung Quốc sáng sủa, đầu tư vào Trung Quốc là đầu tư cho tương lai

Trong thời gian gần đây, quy mô thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc có biến động nhẹ, chủ đề “đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc” lại cũng liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Tuy nhiên những thông tin này của phương Tây lại một lần nữa trở thành trò đùa khi ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hàng loạt dự án đầu tư nước ngoài đã khởi công tại Trung Quốc trong khi nhiều công ty khác cũng đang có kế hoạch mở rộng tại thị trường Trung Quốc.

Sew-Eurodrive, một công ty sản xuất có trụ sở tại Đức đã khởi công xây dựng một nhà máy mới ở Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Nhà máy mới sẽ được xây dựng trong hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,39 tỷ USD). Đây sẽ là nhà máy thứ ba tại Trung Quốc của công ty Đức này.

Ngày 19/2, khu phức hợp chính của dự án ethylene đầu tư chung giữa tập đoàn hóa dầu Saudi Basic Industries Corp và Tập đoàn Hóa dầu Năng lượng Phúc Kiến tại Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, đã được khởi công. Dự án này là liên doanh nước ngoài-Trung Quốc lớn nhất, có tổng vốn đầu tư 44,8 tỷ nhân dân tệ và công suất tối đa hàng năm là 1,8 triệu tấn ethylene sau khi hoàn thành vào năm 2026.

Đây chỉ là một vài ví dụ về các dự án có vốn nước ngoài được bắt đầu thực hiện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đang nhanh chóng triển khai các kế hoạch đầu tư hiện tại hoặc xúc tiến các kế hoạch trong tương lai. Ông Jean-Marc Taton, Chủ tịch ExxonMobil Trung Quốc mới đây cho biết, gã khổng lồ năng lượng của Mỹ có kế hoạch đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ vào dự án ethylene Huệ Châu trong năm nay bên cạnh 31 tỷ nhân dân tệ đã đầu tư vào dự án này trước đó. Dự kiến dự án này sẽ đi vào sản xuất vào cuối năm nay.

Mặc dù lượng vốn nước ngoài thực tế ở Trung Quốc có biến động kể từ năm 2023 nhưng số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập mới vẫn tăng đáng kể. Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, trong tháng 1/2024, cả nước có 4.588 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới được thành lập, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia: “Xu hướng các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tăng cường đầu tư vào Trung Quốc cho thấy nền kinh tế Trung Quốc nói chung đang lấy đà” khi chính phủ đang đẩy mạnh các biện pháp chính sách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Cục Quản lý Đầu tư Nước ngoài, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này đã thực hiện một loạt các biện pháp thu hút và ổn định vốn đầu tư nước ngoài, từ việc liên tục giảm danh sách cấm tiếp cận đầu tư nước ngoài đến việc tăng các mục trong danh mục ngành nghề khuyến khích đầu tư nước ngoài. Điều này tiếp tục cho thấy “Hữu xạ tự nhiên hương” của thị trường Trung Quốc. “Đầu tư vào Trung Quốc là đầu tư cho tương lai” vẫn là nhận định chung của nhiều doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Ông Denis Depoux, giám đốc điều hành toàn cầu của Roland Berger, một công ty tư vấn bày tỏ tin tưởng rằng, Trung Quốc sẽ duy trì quỹ đạo tích cực trong thời gian dài và thị trường của nước này sẽ tiếp tục thu hút các tập đoàn đa quốc gia cũng như thúc đẩy các công ty khởi nghiệp. Theo ông, hầu hết các công ty đa quốc gia đều bám sát thị trường Trung Quốc vì họ tin rằng nhu cầu tại thị trường Trung Quốc trong 5 năm tới vẫn sẽ cao hơn mức trung bình của thế giới.

Theo dữ liệu từ công ty tư vấn chiến lược Bain & Company của Mỹ, 200 công ty đa quốc gia lớn của Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ tại thị trường Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 15% doanh thu toàn cầu của họ trong năm 2022. Các thương hiệu nổi tiếng như Tesla của Mỹ, Mercedes-Benz của Đức và Shiseido của Nhật Bản chiếm từ 22% đến 37% tổng doanh thu tại thị trường Trung Quốc. Theo Bain & Company, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất về thực phẩm, đồ uống, ô tô, dệt may, hóa chất, sản phẩm hóa chất, thép và điện tử tiêu dùng.

Mọi vật đều có thăng có trầm, tất cả đều khó thoát khỏi quy luật đó. Vốn đầu tư nước ngoài tăng giảm cũng là hiện tượng phù hợp với quy luật của thị trường. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì “lạc đà gầy còn hơn ngựa béo”, với quy mô thị trường khổng lồ và việc chính phủ Trung Quốc đang thực hiện nghiêm túc các chính sách thúc đẩy mở cửa trình độ cao, các nhà đầu tư vẫn có thể “sống tốt sống khỏe” tại thị trường hơn tỷ dân này, hơn nữa họ còn nhìn thấy những cơ hội tiếp theo mà con “lạc đà” này mang lại.

 PV: PrimeK

Biên tập viên:Kiều Quân