Tấm thảm kịch tự thiêu này xét khảo lương tri của chính khách Mỹ

2024-03-01 16:57:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Không có gì phản ánh sự bất bình của người dân đối với chính sách Israel của chính phủ Mỹ” hơn vụ quân nhân Mỹ tự thiêu trước Đại sứ quán Israel tại Mỹ. Sau khi Aaron Bushnell, lính Mỹ 25 tuổi tự thiêu và tử vong, trang mạng điện tử “chính khách” Mỹ nêu rõ, đây là sự leo thang của nỗi căm phẫn trong nội bộ chính phủ Mỹ.

Theo một người bạn của Aaron Bushnell phanh phui trước báo chí, trước một ngày xảy ra vụ tự thiêu, Aaron Bushnell đã chia sẻ cùng anh không ít thông tin nội bộ quân sự, cho biết “quân Mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc thảm sát chủng tộc nhằm vào người Palestine”. Có phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, ngay từ tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã bố trí lực lượng đặc chủng tại Israel. Aaron Bushnell vô cùng phản cảm trước thái độ “sử dụng vũ lực một cách tùy tiện” của quân Mỹ, từng nghĩ đến chuyện giải nghệ sớm.

Trên nền tảng mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng Mỹ bày tỏ đồng tình và thông cảm đối với Aaron Bushnell, cho rằng anh là “lương tâm của Mỹ”, lên án chính phủ Mỹ nên cảm thấy sỉ nhục trước chính sách của mình đối với Israel.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ xảy ra sự kiện cực đoan tương tự. Tháng 12 năm ngoái, trước Lãnh sự quán của Israel tại Atlanta, một cô gái tự thiêu bằng xăng và bị bỏng nặng.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, cuộc xung đột vòng mới giữa Palestine và Israel đã làm gần 30 nghìn dân thường thiệt mạng, gần 2 triệu người mất nhà cửa phải di dời. Cuộc xung đột đẫm máu này, nêu bật tính bức thiết phải giải quyết căn bản vấn đề Palestine – Israel, cũng phản ánh hậu quả tệ hại do chính sách bênh vực Israel của Mỹ mang lại cũng như sự giả dối và tiêu chuẩn kép của “nhân quyền kiểu Mỹ”.

“Mạng sống của người Israel là mạng sống, của Palestine lại không phải là mạng sống”. Lâu nay, cộng đồng quốc tế nhìn thấy rất rõ chính phủ Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép này đối với vấn đề Palestine – Israel. Từ việc cử thêm lực lượng quân sự tới khu vực Trung Đông đến cung cấp lượng lớn viện trợ quân sự cho Israel, rồi đến nhiều lần ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết về vấn đề ngừng bắn ở dải Gaza, cách làm của Mỹ giống như là đổ thêm dầu vào lửa, đẩy tình hình ở dải Gaza vào tình cảnh càng nguy hiểm hơn.

Chính khách Mỹ không những mất lòng dân trong nước, mà còn mất đạo nghĩa trên trường quốc tế. Tổng Thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả-rập Gheit chỉ trích động thái của Mỹ rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm chính trị và đạo đức đối với chiến tranh đang kéo dài ở dải Gaza. Một số nhà phân tích chỉ rõ, tình cảm bất bình của người dân Mỹ đang tích tụ, có thể sẽ tác động đến cuộc tổng tuyển cử trong năm nay.

Biên tập viên:Hạ Vi