Trái bóng tròn kết nối tình bạn xuyên quốc gia

2024-02-24 16:46:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tết Nguyên tiêu lại đến, tại Đông Hưng, Quảng Tây, nằm đối diện với Móng Cái Việt Nam, đang chào đón Giải bóng đá hữu nghị Tết Nguyên tiêu Đông Hưng Trung Quốc - Móng Cái Việt Nam năm 2024 rất được người hâm mộ hai nước Trung-Việt mong đợi. Đây không phải là một trận bóng đá bình thường, câu chuyện của trận bóng đá này bắt đầu từ năm 1942. Năm đó, Đông Hưng xây dựng sân bóng đá đầu tiên, các đội bóng hai nước Trung-Việt bắt đầu quá cảnh giao lưu, so tài bóng đá, tăng cường tình hữu nghị. Năm 1993, quan chức hai nơi chính thức nhất trí tổ chức “Giải bóng đá giao hữu Tết Nguyên tiêu Đông Hưng Trung Quốc - Móng Cái Việt Nam” vào ngày 15 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, đến nay “Cúp Nguyên tiêu” đã tổ chức hơn 20 lần.

Quý Châu có “Giải bóng đá ngoại hạng thôn”, Đông Hưng có “Giải bóng đá xuyên biên giới”, anh Giang Văn Thắng là một trong những cầu thủ thi đấu bóng đá xuyên biên giới “Cúp Nguyên Tiêu” lần thứ nhất vào 31 năm trước. Anh nhớ lại, thi đấu năm đó, xung quanh sân bóng đã thu hút người hâm mộ từ vòng này đến vòng khác, người dân không thể vào sân hoặc trèo lên cây, hoặc đứng trên mái nhà, hoặc đứng trên sân gác để xem. Sau đó, mỗi năm vào Tết Nguyên tiêu, hàng nghìn người hâm mộ ở Đông Hưng kéo đến, đổ về sân vận động. Anh Giang Văn Thắng cho biết, “Mấy năm đầu, đội Đông Hưng dẫn đầu. Về sau, đội bóng Móng Cái dần dần có những cầu thủ trình độ cao, bắt đầu chiếm ưu thế trong giải đấu, kết quả thắng hoặc thua luân phiên trong mỗi năm khiến cầu thủ và người hâm mộ luôn mong đợi và đam mê ”.

Mấy chục năm qua, Đông Hưng và Móng Cái lấy bóng đá làm chất xúc tác, người dân biên giới trao đổi mật thiết như họ hàng và bạn bè. Ngày 24/2, Giải bóng đá hữu nghị Tết Nguyên tiêu Đông Hưng Trung Quốc - Móng Cái Việt Nam năm 2024 bắt đầu sôi nổi tại sân vận động thành phố Đông Hưng, mang đến cho người dân biên giới Trung - Việt một "bữa tiệc thể thao" thịnh soạn trong Tết Nguyên tiêu.

Đội trưởng đội Móng Cái Nguyễn Văn Hiếu cho biết: “Tôi bắt đầu tham gia giải đấu này từ năm 2014, mỗi năm giải đấu đều được tổ chức rất long trọng, ngày càng chuyên nghiệp, cầu thủ hai bên Việt Nam và Trung Quốc đều thi đấu hết sức hữu nghị và phong thái”. Ngoài “Cúp Nguyên tiêu”, họ cũng thường xuyên mời cầu thủ Đông Hưng đến Móng Cái để tổ chức các giải đấu nhỏ, giao lưu với nhau. Anh hy vọng trong tương lai sẽ có càng nhiều cơ hội và nền tảng, tổ chức các giải đấu ở nhiều cấp độ hơn, thúc đẩy giao lưu và hữu nghị giữa hai bên.

Nhà đầu tư Câu lạc bộ bóng đá quốc gia Đông Hưng Lý Hiền Phong là người Đông Hưng, ông chưa bao giờ vắng mặt trong các trận bóng "Cúp Nguyên Tiêu" trước đây, đội Đông Hưng năm nay đã bắt đầu tập luyện chuẩn bị từ ngày mùng 5 Tết. “So với trước đây, hiện nay điều kiện thi đấu ngày càng tốt, trình độ cao hơn, thi đấu càng sôi động hơn”. Ông Lý Hiền Phong cho biết, bình thường, đội bóng đá của ông cũng thường xuyên giao lưu với đội bóng đá Móng Cái, trong đội bóng của ông còn có hai “cầu thủ ngoại” đến từ Móng Cái.

Cùng với danh tiếng của Giải bóng đá  Nguyên tiêu Trung - Việt ngày càng lớn, thành phố Đông Hưng đang kế hoạch tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của "Cúp Nguyên tiêu", tổ chức “Giải bóng đá xuyên biên giới Đông Hưng Trung Quốc - Móng Cái Việt Nam”, thực hiện tuần nào cũng có trận thi đấu, trận thi đấu nào cũng thu hút người hâm mộ đến xem, thúc đẩy sự hội nhập sâu sắc giữa ngành thể thao với các ngành tài chính, thương mại, văn hóa - du lịch của hai thành phố biên giới.

Từ vị trí nhà quảng cáo tại "Cúp Nguyên tiêu" năm 2024 bắt đầu mời thầu, Tổng đại lý khu vực Trung Quốc của Cà phê Trung Nguyên Việt Nam Chu Thánh Huy đã hướng tới vị trí nổi bật nhất ở trung tâm Đài Chủ tịch, ông cho biết: “Cúp Nguyên tiêu là giải thi đấu bóng đá truyền thống mà người dân biên giới Trung - Việt rất mong đợi, hai địa phương của hai nước đã cử rất nhiều cầu thủ xuất sắc chuyên nghiệp tham gia, sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Nhiều người dân đã đến tận nơi cổ vũ, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục mở rộng thị trường của các sản phẩm cà phê mới của Việt Nam tại Trung Quốc thông qua nền tảng này”.

Giải bóng đá là một hình ảnh thu nhỏ sinh động về giao lưu hữu nghị giữa hai nước. Ngày nay, “ba đại hành lang” cầu 1, cầu 2 và cầu phao thuận tiện cho giao lưu giữa người dân biên giới tại cửa khẩu Đông Hưng kết nối với Móng Cái, hướng tới Việt Nam và các nước ASEAN khác. Thị trưởng thành phố Đông Hưng Lý Kiện cho biết, với sự kết nối ngày càng thuận tiện, thành phố Đông Hưng và thành phố Móng Cái sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của thành phố kết nghĩa quốc tế “cách nhau một con sông”, đẩy nhanh xây dựng các dự án như mặt bằng “Hai khu công nghiệp hai nước” “Biên mậu điện tử” Trung Quốc - Việt Nam, chung tay thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hoá, du lịch giữa hai thành phố không ngừng đi vào chiều sâu, cùng thúc đẩy khu vực biên giới phát triển phồn thịnh.

Biên tập viên:Hải Vân