Bình luận: Lạm dụng quyền phủ quyết, Mỹ là trở ngại lớn nhất cho việc dập tắt chiến tranh ở Gaza

2024-02-22 10:47:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/2 (giờ địa phương), Mỹ một lần nữa phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Gaza.

Nội dung cốt lõi của dự thảo này là thực hiện ngay lệnh ngừng bắn ở Gaza, ngay lập tức thả tất cả con tin, đảm bảo cho phép tiếp cận cung cấp nhân đạo và phản đối việc cưỡng bức di dời. Đây không chỉ là sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an mà còn là sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế về việc ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh.

Về việc Mỹ dùng quyền phủ quyết, các thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có Trung Quốc, đã bày tỏ sự bất bình và rất thất vọng. Mọi người đều tin rằng “né tránh một cách thụ động vấn đề ngừng bắn ngay lập tức không khác gì bật đèn xanh cho việc ủng hộ thảm sát” và “thương vong và tình trạng nhân đạo ở dải Gaza là không thể chấp nhận được”...

Kể từ khi bùng nổ vòng xung đột mới giữa Palestine - Israel vào tháng 10 năm 2023, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức 8 cuộc bỏ phiếu về vấn đề Palestine - Israel và chỉ có hai nghị quyết được thông qua. Trong quá trình này, Mỹ đã phớt lờ tính mạng của những người dân vô tội ở Gaza và liên tục sử dụng quyền phủ quyết, điều này trở thành trở ngại lớn nhất cho việc hành động của Hội đồng Bảo an.

Mỹ chưa bao giờ là nhà hòa giải hay dàn xếp vô tư về vấn đề Palestine - Israel, mà còn luôn thiên vị. Các nhà phân tích cho rằng, điều này có nguyên nhân trong nước ở Mỹ, người Do Thái là một trong những dân tộc thiểu số lớn nhất ở Mỹ và là “nhà tài trợ chính” đằng sau cuộc bầu cử ở Mỹ. Các chính khách Mỹ sợ đắc tội với Israel và ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm nay. Ngoài ra, Mỹ hòng giành không gian và thời gian cho Israel trên chiến trường bằng cách phủ quyết dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc, đồng thời không muốn Liên Hợp Quốc “đánh cắp ánh đèn sân khấu của chính mình” trong việc giải quyết vấn đề Palestine - Israel.

Như mọi người đã biết, nguyên nhân sâu xa của vòng xung đột Palestine - Israel này là do quyền trở thành nhà nước độc lập của Palestine chưa bao giờ được Mỹ và Israel coi trọng. Kể từ năm 2014, Mỹ đã không thể tổ chức một cuộc đối thoại hòa bình giữa Palestine và Israel, đồng thời khoanh tay đứng nhìn Israel xâm chiếm đất của người Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Mới đây, Ngoại trưởng Anh Cameron cho biết: “Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chiến tranh”, đây được coi là “tuyên bố cứng rắn nhất” của Ngoại trưởng Anh. Việc ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh đã trở thành sự đồng thuận toàn cầu. Nếu Mỹ tiếp tục bật đèn xanh cho việc ủng hộ thảm sát, cuộc chiến ở Gaza có thể sẽ biến thành thảm họa nhấn chìm toàn bộ khu vực.

Biên tập viên:La Thành