Mỹ và châu Âu đều có tính đoán riêng của mình trong Hội nghị An ninh Munich lần thứ 60---Xóa bỏ bất đồng là việc không dễ ràng

2024-02-18 15:14:50(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/2, Hội nghị An ninh Munich lần thứ 60 đã khai mạc tại Munich, thành phố miền Nam nước Đức. Nhà lãnh đạo của khoảng 50 quốc gia và Chính phủ, cũng như hơn 100 Bộ trưởng các nước đã lần lượt tham dự hội nghị diễn ra  trong 3 ngày, để thảo luận về các thách thức an ninh toàn cầu như khủng hoảng Ukraine, xung đột Palestine-Israel,v.v

Tại Hội nghị An ninh Munich năm nay, sự ổn định NATO và tương lai quốc phòng châu Âu cũng trở thành đề tài nóng. Một số nhà phân tích cho rằng, xoay quanh những vấn đề và biện pháp cụ thể, Mỹ và các nước châu Âu đều có tinh đoán riêng của mình, muốn xoá bỏ bất đồng là việc không dễ dàng.

Mới đây, Cựu Tổng thống Mỹ Trump công khai cho biết, Mỹ sẽ không cung cấp bảo vệ cho các nước đồng minh NATO chưa thực thi nghĩa vụ về chi tiêu quốc phòng.

Dư luận phân tích cho rằng, sự đồng thuận chung hiện nay của châu Âu là, bất cứ kết quả bầu cử Mỹ ra sao, châu Âu đều phải áp dụng càng nhiều biện pháp để nâng cao năng lực quốc phòng của mình, để hình thành chính sách quốc phòng độc lập hơn nữa. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng giữa các quốc gia về những biện pháp cụ thể cần thực hiện.

Từ đó có thể thấy rõ rằng, trước rủi ro địa chính trị và tính không xác định kinh tế toàn cầu ngày một leo thang, tuy Mỹ và Liên minh châu Âu là đồng minh, nhưng hai bên đều có tính đoán riêng về lợi ích của mình, xóa bỏ bất đồng là việc không dễ dàng.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa