Người kế thừa di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật điều khắc xương dân tộc Kazak điêu khắc rồng đón Xuân mới

2024-02-17 14:20:34(GMT+08:00) CNS
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, bước vào phòng làm việc điêu khắc xương của ông Diệp Lực Giang, người kế thừa di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật điêu khắc xương huyện Mori,Tân Cương, Trung Quốc, tác phẩm của ông đã hiện trước mắt gồm: rồng, chuồn chuồn, bình rượu, mắc áo, phượng hoàng, v.v., chiếc nào cũng giống hệt như thật, chứa đầy sức sống và sức mạnh.

Ông Diệp Lực Giang cho biết, “Năm nay là năm con rồng, tôi đã điêu khắc thử một con rồng, rồng trong văn hoá Trung Quốc là biểu tượng cho sự may mắn, trường thọ, hạnh phúc, phú quý, rồng tượng trưng cát tường, có thể mang lại vận may, sức khoẻ tốt và hạnh phúc.”

Ông Diệp Lực Giang đã kết hợp nghệ thuật độc đáo của mình với văn hoá truyền thống vào những tác phẩm này, hy vọng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người bằng tay nghề của mình. Vật liệu điêu khắc xương là những xương động vật như bò, cừu, ngựa, v.v.. Nghệ thuật điêu khắc xương của dân tộc Kazak đến từ cuộc sống bình thường, là tạo hình mỹ thuật và thủ công truyền thống, mang phong cách văn hoá thảo nguyên sâu đậm.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt