Chương trình Tết mùng 5: Đón Thần tài trong lời ca tiếng hát

2024-02-14 06:08:09(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Hôm nay là mùng năm Tết, là ngày đón “Thần tài” trong dân gian Trung Quốc, chúng ta hãy cùng đón Thần tài trong lời ca tiếng hát. Trước hết mời các bạn thưởng thức bài hát quen thuộc “Thần tài đến”.

Bài hát “Thần tài đến” đã thể hiện rõ sự theo đuổi của mọi người đối với của cải và vận may. Đón Thần tài trong mùng năm Tết là phong tục tập quán được lưu truyền rộng rãi trong dân gian Trung Quốc. Tương truyền, mùng năm Tết là ngày sinh của Thần tài, vì vậy trong ngày này, gia đình nào cũng mở toang cửa nhà và cửa sổ từ sáng sớm để chào đón Thần tài, phù hộ phát tài phát lộc và có của cải dư thừa trong một năm mới. Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức bài hát “Thần tài đến trước cửa nhà tôi”.

Mùng năm Tết, sau khi đón Thần tài về nhà, mọi người còn cần tiễn đưa “ngũ cùng”, tức “5 nghèo”, chỉ tất cả những thứ không may mắn và nghèo khó, tương truyền những thứ này sợ màu đỏ và tiếng pháo, vì vậy vào mùng năm Tết, gia đình nào cũng đốt pháo, ngụ ý tiễn đưa nghèo khó, cuộc sống trong năm mới sẽ ngày càng tốt hơn. Đúng như những lời ca trong bài hát “Càng ngày càng hưng thịnh”. 

Ngoài đón Thần tài và tiễn “ngũ cùng” ra, mùng năm Tết còn gọi là “phá ngũ”. Theo tập tục truyền thống của Trung Quốc, từ mùng một đến mùng năm Tết có nhiều điều kiêng kỵ, ví dụ không được nói những lời không may mắn, không được may vá, không được dọn dẹp vệ sinh, không được đánh vỡ đồ dùng, v,v, sau khi qua mùng năm Tết, những kiêng kỵ này sẽ được loại bỏ, vì vậy được gọi là “phá ngũ”. “Ngày phá ngũ” loại bỏ những kiêng kỵ thực ra cũng là tuyên bố với mọi người: “Tết” đã qua, không cần kiêng kỵ nữa. Vì vậy nhiều thương gia cũng chọn ngày này mở cửa kinh doanh, mong đại cát đại lợi trong cả năm. Đằng sau “phá ngũ”, đón Thần tài chính là nguyện vọng chất phác nhất của người dân, mong buôn bán tốt hơn, thu nhập cao hơn, cuộc sống sung túc hơn. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát “Ngày tốt lành”. 

Những năm gần đây, kinh tế Trung Quốc phát triển vững chắc. Năm ngoái, dựa trên sự nỗ lực của hơn 1,4 tỷ người, việc “đón Thần tài” của Trung Quốc đã thu được thành tích bắt mắt: GDP cả năm đạt 17,88 nghìn tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng khoảng 3% của toàn cầu trong dự kiến, đứng đầu trong các nền kinh tế chủ chốt trên toàn cầu, sự đóng góp cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu có triển vọng vượt 30%, là động cơ lớn nhất thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng. Trong 10 năm qua, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã từ 43.497 Nhân dân tệ tăng lên tới 89.358 Nhân dân tệ. Tính theo tỷ giá hối đoái bình quân, năm 2023 GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đạt 12.741 USD, ba năm liền giữ trên mức 12 nghìn USD. Cùng với thu nhập của người dân thành thị và nông thôn Trung Quốc tăng vững chắc, tiềm năng tiêu dùng cũng được phóng thích liên tục, từ kim ngạch thương mại của hai nước Trung – Việt có thể cảm nhận được điều đó. Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch thương mại hai chiều Trung – Việt đã ba năm liền vượt 200 tỷ USD. Năm ngoái, Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu hàng nông sản lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 17% so với năm trước. Các sản phẩm như cà phê, gạo, sầu riêng, thanh long, chuối, v,v, của Việt Nam đã thâm nhập ùn ùn vào thị trường Trung Quốc, hỗ trợ gián tiếp sự tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân Việt Nam. Tin rằng trong tương lai, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế – thương mại của hai nước Trung – Việt sẽ ngày càng chặt chẽ hơn. 

Nói nhiều về Thần tài, ruốt cuộc các bạn có biết Thần tài là ai không? Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn và lịch sử lâu đời, mỗi địa phương và mỗi thời kỳ đều có Thần tài khác nhau. Nói tóm lại, Thần tài không phải là một ai nào đó, mà là một số lãnh tụ tinh thần trong các triều đại được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ, được thế hệ sau tôn sùng là Thần tài. Ví dụ như những Thần tài quen thuộc được người dân thờ cúng như Triệu Minh Công, Quan Công, Bỉ Can, Thần tài Ngũ lộ ... 

Thực ra, Thần tài không tồn tại thực, mà là một biểu tượng, một niềm hy vọng. Của cải và vận may là đến từ sự nỗ lực và trí tuệ của cá nhân, chứ không phải là dựa trên sự chiếu cố của vị thần nào đó. Xét từ ý nghĩa này, mỗi người đều là Thần tài của mình, tin vào bản thân mình, sống một cách lạc quan, không ngừng tiến bộ, mới có thể chào đón tương lai tốt đẹp. Các bạn có đồng ý không?

Biên tập viên:Kiều Quân