Trung Việt chung một nhà, cùng mừng năm hạnh phúc!

2024-02-13 07:00:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.

Vài lời cung chúc tân niên mới.

Vạn sự an khang vạn sự lành.

Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đến với tiết mục mồng 4 Tết Giáp Thìn. Tôi là Sảnh Hoa, người dẫn chương trình hôm nay. Khi ngày Tết truyền thống hai nước Trung-Việt Tết Giáp Thìn đến, người dân các nơi tại hai nước Trung-Việt đều đang bận rộn đón năm mới. Quốc chi giao tại vu dân tương thân, dân tương thân tại vu tâm tương thông (quan hệ giữa các nước quyết định bởi sự giao lưu giữa nhân dân, giao lưu giữa nhân dân bởi sự gắ kết của lòng dân), hai nước Trung-Việt núi sông liền một dải, hữu nghị muôn đời, Tết Giáp Thìn là ngày Tết truyền thống quan trọng nhất của hai nước Trung-Việt, thể hiện cho mong muốn đoàn viên và hạnh phúc của người dân. Cùng với các tập tục ăn Tết cũ và mới như ăn cơm đoàn tụ, xem chương trình Liên hoan mừng xuân Tết Nguyên đán, đi du lịch,v.v, Tết Nguyên đán đang đến với muôn vàn gia đình hai nước.

Trong chương trình đặc biệt mồng 4 Tết Giáp Thìn, Sảnh Hoa sẽ đưa các bạn đến các địa phương hai nước Trung-Việt, cùng đến thăm các gia đình người dân hai nước, để cảm nhận bầu không khí Tết đầm ấm.

Các bạn thân mến, hai nước Trung-Việt có nhiều phong tục tập quán như nhau. Như 30 Tết, bất cứ là người Trung Quốc hay người Việt Nam, các bạn đều muốn mau chóng chạy về nhà và đoàn tụ với người thân, cả nhà ngồi quanh quần, ăn một bữa cơm đoàn viên thịnh soạn, cầu cho sang năm mưa thuận gió hoà, an khang thịnh vượng. Sở dĩ các bạn đều mong muốn ăn cơm đoàn tụ, là vì người dân hai nước chúng ta từ bé đều xum họp vào 30 Tết, bầu không khí ấm cúng của cơm đoàn viên, sự ấm áp của gia đình, tình cảm với bố mẹ đều in sâu vào lòng người chúng ta, mỗi khi đến 30 Tết, mong muốn này trỗi dậy mạnh mẽ. Cơm đoàn viên cũng gọi là “cơm xum họp”, là bữa cơm gia đình được người dân cực kỳ coi trọng. Là một bữa tiệc quan trọng nhất trong năm, rất nhiều gia đình từ sớm đã bắt đầu kế hoạch phải ăn thế nào, ngoài tự nấu và đặt nhà hàng ra, đặt suất cơm 30 Tết gửi đến tận nhà hoặc mời đầu bếp đến nhà dạy nấu các món ăn 30 Tết cũng dần dần trở thành phong trào. Chị Thu Hồng, cô gái Việt Nam định cư tại Quảng Châu, Trung Quốc nhiều năm nói với phóng viên rằng:

“Năm nay tôi ăn Tết tại Trung Quốc.Tôi đã thuê một đầu bếp, cả nhà có thể cùng học các món điểm tâm, có thể chọn các món Quảng Đông, Hàng Châu và Tô Châu, cũng có thể chọn các món phương Tây, mời đầu bếp riêng để dạy chúng tôi”.

Hiện nay, mời đầu bếp riêng đến nhà dạy nấu bữa cơm 30 Tết đã trở thành phong trào tại xã hội Trung Quốc. Chị Ngọc Diệp, cô gái Việt Nam định cư tại Thượng Hải cũng định ăn Tết tại Thượng Hải, chị và chồng mình là anh Thành đã mời đầu bếp riêng đến nhà nấu cơm tất niên, chị nói:

“Ăn cơm tại Trung Quốc cũng phải tràn đầy bầu không khí mừng Tết. Tôi muốn bố mẹ được tiếp xúc những sự việc mới mẻ, có thể cùng làm bánh trứng nướng,v.v Ông bà nội chưa từng ăn những món điểm tâm này”.

Phóng viên đã đến thăm nhà hàng các nơi Trung Quốc phát hiện thấy, bất cứ là mời đầu bếp riêng đến nhà hay là ăn cơm đoàn tụ, chủ đề xanh và dưỡng sinh năm nay đều là sự lựa chọn hàng đầu. Rất nhiều nhà hàng đã đưa ra cơm suất dưỡng sinh, sa-lát đậu bắp, canh nấm tam trúc linh chi khá phổ biến. Về mặt phối hợp các món ăn, chú trọng sự cân đối giữa các món ăn rau xanh và nấm tươi.

Sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài hát “Cơm tất niên” do ca sỹ Hàn Tuyết trình bày, cùng cảm nhận bầu không khí sôi động của bữa cơm tất niên.

Các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mồng 4 Tết---Trung-Việt chung một nhà, cùng đón năm hạnh phúc. Ngoài cơm tất niên ra, đối với rất nhiều người dân hai nước Trung-Việt, cả gia đình xum họp với nhau xem Chương trình Gala mừng xuân của Đài truyền hình hai nước đã trở thành thói quen trong dịp Tết. Năm nay, Chương trình Gala mừng xuân của Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc còn lần đầu tiên khởi động hoạt động “Chương trình Gala mừng xuân đang chờ bạn”, mời một số nhân vật hot trong bản tin cuộc sống vào năm ngoái đến hiện trường ngồi cùng khán giả để xem chương trình biểu diễn Chương trình 30 Tết. Trong cuộc tập dượt lần đầu tiên, bác Đàm Kim Đào, nhân viên chăm sóc gấu mèo, chị Lưu Ảnh, nhân viên đường sắt đã trở thành khách mời tham gia tập dượt Chương trình Gala mừng xuân đợt đầu tiên, được cảm nhận bầu không khí tưng bừng náo nhiệt của Chương trình Gala mừng xuất hôm đó. Ngoài ra, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc còn có mời đại diện người dân đến từ nhiều ngành nghề khác nhau để đến làm khách mời Chương trình Gala mừng xuân Giáp Thìn, gửi lời chúc tốt đẹp cho tất cả những người dân bình thường cố gắng phấn đấu vì tương lai tốt đẹp.

Ngoài Chương trình Gala mừng xuân truyền thống ra, các chương trình Gala mừng xuân tại các thôn làng địa phương đã bắt đầu trình diễn. Cái gọi là “Chương trình Gala mừng xuân tại các thôn làng” lấy một thôn làng hoặc thị trấn làm đơn vị, biểu diễn chương trình văn nghệ trong dịp Tết. So với chương trình Gala mừng xuân của Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc hoặc Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh, chương trình Gala mừng xuân ở thôn làng có thể không có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, sân khấu cũng rất thô sơ, dụng cụ, trang phục, hoá trang,v.v đều từ cuộc sống bình thường, tất nhiên không thể so sánh với chương trình biểu diễn văn nghệ quy mô lớn, nhưng nhiều chương trình Gala mừng xuân ở thôn làng vẫn thu hút sự chú ý, được bà con dân làng và cư dân mạng ưa thích. Bà con dân làng tự biên tập, tự đạo diễn, trình diễn các chương trình đặc sắc thể hiện cuộc sống hạnh phúc của thôn làng. Chương trình Gala mừng xuân thôn làng cũng phong phú đa dạng, độc tấu kèn, biểu diễn võ thuật, thể thao, ca múa hát,v.v các màn biểu diễn tuyệt vời đã nhận được những tràng vỗ tay liên tục. Các câu chuyện xung quanh bà con dân làng đều được trình diễn trên sân khấu, trở thành tiết mục hát kịch.

Các bạn đang nghe là chương trình mồng 4 Tết Giáp Thìn “Trung-Việt chung một nhà, cùng đón năm hạnh phúc”. Là nước láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, nhân dân hai nước Trung-Việt có tình hữu nghị truyền thống sâu đậm và giao lưu nhân dân mật thiết, đúng như lời bài hát: “Bên sông tắm cùng một dòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây, Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng.” Xưa có con đường học hỏi lẫn nhau, hiện có sự nghiệp hợp tác cùng thắng. Trong những năm gần đây Với sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước tiếp tục nóng lên, hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch và các lĩnh vực khác đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thanh niên là tương lai của hai nước. Từ năm 2022-2023, hơn 23.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Trung Quốc. Hợp tác giáo dục giữa hai bên tạo điều kiện giúp đỡ và cùng mang đến thành quả cho nhau. Nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình đương đại của Trung Quốc được người dân Việt Nam vô cùng yêu thích; các ca khúc nhạc pop Việt Nam được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, ca sĩ Việt Nam cũng thu hút được lượng lớn “fan” Trung Quốc trên các chương trình tạp kỹ của Trung Quốc. Trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân hiệu quả đã tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước và đặt nền tảng dư luận cho sự hợp tác thực chất ở cấp độ cao hơn và chất lượng cao hơn trong nhiều lĩnh vực.

Hãy cùng thưởng thức "See Tình", bài hát do ca sỹ Hoàng Thùy Linh trình bày, hiện đã trở thành bài hát hot trên tất cả các mạng xã hội lớn ở Trung Quốc.

Các bạn đang nghe là chương trình mồng 4 Tết Giáp Thìn “Trung-Việt chung một nhà, cùng đón năm hạnh phúc”. Cuối năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chính thức đến thăm Việt Nam, thu được thành công to lớn. Hai nước Trung-Việt tuyên bố quan hệ hai Đảng và hai nước lên tầm cao mới, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt mang ý nghĩa chiến lược trên nền tảng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt. Trong cuộc gặp thanh niên và nhân sỹ hữu nghị hai nước Trung-Việt, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã ra bài phát biểu quan trọng, mong thanh niên và nhân sỹ hữu nghị hai nước cùng làm người kế thừa tình hữu nghị hai nước Trung-Việt, cố gắng làm người tham gia chấn hưng châu Á-Thái Bình Dương, mạnh dạn thúc đẩy tiến bộ của nhân loại, cùng mở ra hành trình mới xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai hai nước Trung-Việt.

Rất nhiều bạn trẻ đã tham dự buổi gặp mặt hữu nghị tại Việt Nam với Tổng Bí thư Tập Cận Bình, và có nhiều cảm nhận muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta hãy cùng nghe các bạn đã nói gì nhé.

Anh Chu Tuấn, Phó Trưởng ban thứ hai Thư ký Chánh văn phòng tỉnh ủy tỉnh Hồ Nam nói:

“Tại hiện trường, chúng tôi đã lắng nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, ngày càng cảm nhận được tình hữu nghị sâu sắc ‘Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em’.”

Chị Đàm Phan, Phó Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu lịch sử Đảng thành ủy thành phố Thiều Sơn nói:

Năm 2010, thành phố Thiều Sơn chúng tôi và huyện Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành thành phố kết nghĩa, luôn giữ giao lưu hữu nghị, sau đó chúng tôi còn giữ liên hệ chặt chẽ về mặt kinh tế, văn hoá, du lịch,v.v..”

Bạn Nguyễn Thị Thu Trang, lưu học sinh Việt Nam của Học viện giáo dục văn hoá quốc tế của trường Đại học Sư phạm Quảng Tây nói:

“Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã phát biểu tại Việt Nam, đề cập đến trường Dục Tài Quế Lâm, nhà trường này đã đào tạo hơn 10 nghìn nhân tài Việt Nam, tôi hiện đang học trong trụ sở cũ của trường Dục Tài lúc đó. Là lưu học sinh Việt Nam thời đại mới, chúng tôi chắc chắn phải cố gắng học tập, đóng góp sức của mình cho tình hữu nghị Việt-Trung.”

   Kể từ thời kỳ mới, Tổng Bí thư hai đảng Trung Quốc và Việt Nam đã 2 lần thực hiện chuyến thăm lẫn nhau, dẫn dắt sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Trong chuyến thăm mới nhất này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố thành lập cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn mới phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Quyết định chiến lược quan trọng này, dựa trên sự hồi sinh của chủ nghĩa xã hội thế giới và hiện thực hóa hòa bình, ổn định lâu dài giữa Trung Quốc và Việt Nam, bắt nguồn sâu sắc từ tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam và phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước. Không quên ước nguyện ban đầu, mới biết hướng phát triển tương lai. Nhìn về tương lai, nhân dân hai nước cùng chung tay tiếp nối và truyền lại cây gậy hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam, chắc chắn sẽ thúc đẩy cây hữu nghị hai nước tiếp tục đơm hoa kết trái và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của đất nước. sự phát triển và thịnh vượng của hai nước và sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc “Bài ca thanh niên Việt - Trung” do ca sĩ Trung Quốc và Việt Nam phối hợp thể hiện. Mong tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững! Chúc tất cả mọi người năm Giáp Thìn may mắn, bình an thuận lợi.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa