Các công ty quốc phòng Mỹ bận rộn mở rượu sâm banh chúc mừng nhận được các khoản tiền phi nghĩa

2024-02-02 14:34:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Một báo cáo do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố mới đây đã thu hút sự quan tâm của toàn cầu, năm 2023, doanh số bán vũ khí của Mỹ cho nước ngoài tăng 16%, lập mức cao mới với 238 tỷ USD.

Vậy, vũ khí của Mỹ cụ thể đã bán sang các nước nào?

Năm 2023, Ba Lan—nước láng giềng của Ukraine mua một lượng lớn vũ khí của Mỹ, bao gồm máy bay trực thăng Apache trị giá 12 tỷ USD, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS trị giá 10 tỷ USD, xe tăng M1A1 Abrams trị giá 3,75 tỷ USD. Ngoài ra còn có đơn đặt mua hệ thống chỉ huy chiến đấu phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp (IBCS) trị giá 4 tỷ USD.

Năm 2023, Mỹ còn bán cho Đức máy bay trực thăng Chinook trị giá 8,5 tỷ USD, tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến trị giá 3 tỷ USD; bán cho Bulgaria xe thiết giáp Stryker trị giá 1,5 tỷ USD; bán cho Na Uy trực thăng đa năng trị giá 1 tỷ USD; bán cho Séc máy bay chiến đấu F35 cùng đạn dược trị giá 5,6 tỷ USD. Nhiều hãng truyền thông nước ngoài chỉ rõ, xung đột Nga – Ukraine đã thúc đẩy nhiều đơn đặt mua vũ khí trị giá khủng từ Mỹ, các nước châu Âu buộc phải mua vũ khí của Mỹ để lấp đầy khoảng trống do viện trợ Ukraine tạo ra.

Trong năm vừa qua, tình hình Mỹ bán vũ khí cho các nước ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng khiến mọi người quan tâm. Chẳng hạn, Hàn Quốc chi 5 tỷ USD mua máy bay chiến đấu F35; Australia chi 6,3 tỷ USD mua máy bay vận tải quân sự C-130J-30 Super Hercules.

Sau khi vòng xung đột mới giữa Palestine và Israel bùng nổ tháng 10 năm ngoái, tính đến cuối năm 2023, Mỹ đã cung cấp tối thiểu 10.000 tấn trang thiết bị quân sự cho Israel.

Xung đột và chiến tranh mang đến thảm họa trầm trọng cho người dân bình thường, nhưng tổ hợp công nghiệp – quân sự Mỹ lại rủng rỉnh tiền bạc.

Thu hoạch của Mỹ không chỉ giới hạn ở đây. Đúng như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, “Bán và chuyển giao vũ khí được coi là một công cụ chính sách đối ngoại quan trọng của Mỹ”. Chính phủ Mỹ đúng là nhà tiếp thị bán vũ khí, qua đó không ngừng nâng cao tầm ảnh hưởng của Mỹ tại châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương, vùng Trung Đông, v.v, để chiếm lấy lợi ích địa chính trị.

Thế giới càng không yên bình, Mỹ càng được lợi. Mỹ có quan tâm tính mạng của người dân Ukraine không? Có quan tâm các đồng minh châu Âu bị tổn thương không? Có quan tâm an toàn của người dân khu vực châu Á – Thái Bình Dương không? Các tập đoàn tư bản lũng đoạn và công ty quốc phòng của Mỹ chẳng có thời gian trả lời, mà chỉ bận rộn mở rượu sâm banh để chúc mừng.

Biên tập viên:Duy Hoa