Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng năm mới

2024-02-02 15:57:52(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/2, trước thềm Tết Giáp Thìn của nhân dân hai nước Trung-Việt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng năm mới.

Trong thư mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, năm 2023 là một năm có ý nghĩa bước ngoặt trong lịch sử quan hệ Trung-Việt. Trong bầu không khí hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam theo đúng lời hẹn, thực hiện chuyến thăm lẫn nhau vòng thứ ba với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời đại mới. Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược, mở ra hành trình mới, trang sử mới cho phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, nêu bật ý chí và quyết tâm kiên định đoàn kết hợp tác, không ngừng tiến lên giữa hai nước Trung-Việt. Triển vọng năm 2024, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nguyện cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duy trì liên hệ mật thiết, dẫn dắt hai bên nhắm trúng định vị mới cho quan hệ hai chiều, chung lưng đấu cật, làm việc thiết thực và bền bỉ, thúc đẩy giao lưu hợp tác trong các kênh, các cấp bậc, các lĩnh vực vận hành trên trình độ cao, phát triển chất lượng cao, với những thực tiễn sinh động, những thành quả thiết thực, thúc đẩy cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt ăn sâu bén rễ, đơm hoa kết trái, tiếp thêm động lực mới cho sự nghiệp hiện đại hóa của hai nước, cung cấp năng lượng tích cực cho sự phát triển phồn vinh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp lớn hơn vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Trong thư mừng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tháng 12/2023, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thành công thăm cấp nhà nước Việt Nam, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam và quan hệ Việt-Trung. Những thành quả phong phú đạt được trong chuyến thăm đã đặt nền tảng vững chắc, cung cấp chỉ dẫn chiến lược cho quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới lành mạnh hơn, thiết thực hơn, giàu thành quả hơn, duy trì xu thế phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ổn định và lâu dài.

Biên tập viên:Hải Vân