Bắt gặp Chủ tịch Tập Cận Bình | Câu nói đó của ông chạm đến nỗi lòng của tôi

2024-01-18 09:58:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 18/1/2017

tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

đã có bài phát biểu đề dẫn mang tên “Chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”

gây tiếng vang tích cực kéo dài hơn nữa mạnh mẽ

trong phạm vi thế giới

chính bài phát biểu này

đã chạm đến nỗi lòng của ông Abdilahi Ismail Abdilahi đến từ Somalia

 

“Nếu không phải có nhà mà không về được, ai chịu sống đầu đường xó chợ cơ chứ”?

câu nói này của Chủ tịch Tập Cận Bình 7 năm trước

khiến Ismail vẫn nhớ như in

“Câu nói này khiến tôi nghĩ đến lịch sử lang bạc kỳ hồ lâu nay

của người Somalia

tôi cảm nhận sâu sắc được điều đáng quý của hòa bình và an ninh”

 

Trong thông điệp năm mới 2024

Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất

“Chúng tôi sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế

ôm ấp tiền đồ của nhân loại, mang trong lòng phúc lợi của nhân dân

thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại

xây dựng thế giới tươi đẹp hơn”

Ismail từng tới thăm nơi làm việc hồi còn trẻ của Chủ tịch Tập Cận Bình

nói một cách cảm khái rằng

“Chủ tịch Tập Cận Bình luôn đặt nhân dân lên vị trí hàng đầu

sống cùng bà con

khi nhìn thấy Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay thân thiết với các cụ ông cụ bà

tôi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ bên ông nội

Chủ tịch Tập Cận Bình rất giống bậc cha tôi”

 

năm 2021

Ismail cùng hơn 30 đại diện thanh niên nước ngoài

cùng viết một bức thư cho Chủ tịch Tập Cận Bình

“khi đọc thư trả lời của ông

tôi thấy Chủ tịch Tập Cận Bình

quan tâm tất cả mọi người sinh sống tại Trung Quốc

đất nước chúng tôi có câu ngạn ngữ

‘Người hiểu rõ tình hình mới là người có thể tháo gỡ vấn đề’”

Biên tập viên:Kiều Quân