Đáp lại việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, những thông điệp này rất rõ ràng

2024-01-09 15:11:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/1 căn cứ theo “Luật chống trừng phạt nước ngoài nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” tuyên bố áp dụng trừng phạt đối với 5 doanh nghiệp công nghiệp quân sự  Mỹ. Biện pháp đáp trả này nhằm vào việc phía Mỹ gần đây tiến hành bán vũ khí cho Đài Loan vòng mới và mượn cớ trừng phạt các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc, là sự cảnh cáo nghiêm khắc đối với một số người Mỹ mượn vấn đề Đài Loan can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc.

Nhìn từ danh sách cụ thể, 5 doanh nghiệp công nghiệp quân sự bị Trung Quốc trừng phạt lần lượt là: Công ty hệ thống vũ khí BAE, Công ty Alliant, AeroVironment, Viasat và Data Link Solutions.

Trung tuần tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố phê chuẩn bán thiết bị trị giá 300 triệu USD cho khu vực Đài Loan Trung Quốc. Đây là lần thứ 12 phía Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan kể từ khi chính quyền khóa này lên cầm quyền đến nay.

Nhân sĩ quan sát nêu rõ, Mỹ trước đây bán vũ khí cho Đài Loan chủ yếu là vũ khí chiến đấu như máy bay, tên lửa, máy bay không người lái v.v. Trong khi đó, việc hình thành lực lượng tác chiến, dựa vào một hệ thống hoàn chỉnh gồm viễn thông, điện tử, chỉ huy, kiểm soát, mạng, “việc bán vũ khí của Mỹ lần này nhắm vào nâng cao năng lực ‘phần mềm’ của quân đội Đài Loan”.

Trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc những năm gần đây nhiều lần áp dụng trừng phạt đối với những doanh nghiệp công nghiệp quân sự cỡ lớn Mỹ như Lockheed Martin, Boeing, Raytheon v.v. Lần này, các biện pháp trừng phạt mà Trung Quốc công bố gồm: đóng băng động sản, bất động sản và các loại tài sản khác của các doanh nghiệp liên quan trong lãnh thổ Trung Quốc, cấm tổ chức, cá nhân trong nước Trung Quốc tiến hành giao dịch, hợp tác với những doanh nghiệp này. 5 doanh nghiệp công nghiệp quân sự Mỹ bị trừng phạt lần này đều có dự án hợp tác tại Trung Quốc, so với lợi nhuận bán vũ khí cho Đài Loan, lợi ích hợp tác kinh tế với Trung Quốc càng lớn hơn nhiều, một loạt trừng phạt chuẩn xác của Trung Quốc, càng dễ đánh vào “chỗ đau” của họ.

Thông qua danh sách trừng phạt lần này, Trung Quốc đã thể hiện rõ ràng trước một số người nước Mỹ ý chí và quyết tâm kiên định bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Mỹ nên thực hiện đến nơi đến chốn cam kết kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, không ủng hộ “Đài Loan độc lập”. Sự thật sẽ chứng minh, bất kể Mỹ cung cấp bao nhiêu vũ khí cho khu vực Đài Loan, đều không ngăn cản nổi tiến trình lịch sử của việc thống nhất Trung Quốc.

Biên tập viên:Hải Vân