Bình luận: Khối nợ công của Chính phủ Mỹ đạt mức cao mới, đe dọa nền kinh tế Mỹ

2024-01-05 11:24:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Bạn không thể tưởng tượng được áp lực trong cuộc sống mà chúng tôi đang phải đối mặt hiện nay, nó giống như sợi dây thắt chặt quanh cổ chúng tôi”. Đối với Carl Willette, một công dân Mỹ, 2023 là một năm không mấy hạnh phúc. Chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như nợ chính phủ tăng vọt, giá cả tăng cao, những người Mỹ bình thường như Willett đang phải chịu gánh nặng tài chính nặng nề.

Tính đến ngày 2/1/2024 (giờ địa phương), tổng nợ công của Chính phủ liên bang Mỹ lần đầu tiên vượt quá 34 nghìn tỷ USD. Đây là kết quả sớm hơn 5 năm so với dự kiến của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ. Khái niệm 34 nghìn tỷ đô la Mỹ là gì? Theo tính toán của các cơ quan liên quan của Mỹ, nó đã vượt quá 120% GDP của Mỹ, nghĩa là mỗi người Mỹ đều phải gánh khoản nợ ít nhất 100.000 USD.

Để lấp đầy thâm hụt, Chính phủ Mỹ từ lâu đã phát hành trái phiếu kho bạc để huy động vốn. Do chi phí vay cực thấp, “quả cầu tuyết nợ của Mỹ” ngày càng lớn hơn. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, để kích thích phục hồi kinh tế, Chính phủ Mỹ đã phát hành một lượng lớn trái phiếu khiến nợ công tăng nhanh hơn dự kiến.

Nợ nước ngoài chiếm tỷ lệ cao trong nợ công của Chính phủ Mỹ. Nợ công của Chính phủ Mỹ liên tục đạt mức cao mới, nguy cơ vỡ nợ tăng lên, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Mỹ. Nếu các nhà đầu tư giảm nắm giữ hoặc bán trái phiếu Mỹ, đồng đô la Mỹ sẽ phải đối mặt với sức ép mất giá, điều này sẽ làm trầm trọng thêm gánh nặng trả nợ và khó khăn tài chính của Chính phủ Mỹ.

Trong bối cảnh khủng hoảng nợ, hai đảng ở Mỹ sẽ tiếp tục đua tranh quyết liệt về vấn đề ngân sách tại Quốc hội, nếu không đạt được thỏa thuận, Quốc hội sẽ không thể thông qua và hoàn thành kế hoạch phân bổ ngân sách, còn Chính phủ Mỹ lại sẽ phải đối mặt với tình trạng “đóng cửa”. Một khi điều này xảy ra, một lượng lớn nhân viên Chính phủ sẽ buộc phải nghỉ phép không lương hoặc bị chậm trả lương, các dự án cắt giảm chi tiêu Chính phủ thường liên quan chặt chẽ đến các dự án dân sinh. Nói cách khác, những người chịu tổn hại cuối cùng chính là những người dân bình thường của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen từng cảnh báo, nếu Mỹ xảy ra tình trạng vỡ nợ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nền kinh tế Mỹ và thế giới sẽ gặp phải cú sốc nặng nề.

Một cuộc thăm dò do Fox News của Mỹ thực hiện vào cuối năm 2023 cho thấy, hơn 3/4 số cử tri đã đăng ký cho rằng, nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng không lành mạnh. Không khó nhận thấy, nhiều mâu thuẫn sâu xa trong nền kinh tế Mỹ còn lâu mới được giải quyết, dẫn đến khủng hoảng nợ tái diễn liên tiếp. Điều này không chỉ mang đến những rủi ro và bấp bênh cho xã hội Mỹ, mà còn mang đến nhiều tính  không xác định cho thế giới. Ai là những rủi ro lớn đối với an ninh kinh tế thế giới? Câu trả lời không nói cũng đủ hiểu.

Biên tập viên:La Thành