Công sứ Việt Nam tại Trung Quốc: Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ nâng quan hệ hai nước lên giai đoạn mới thiết thực và hiệu quả hơn

2024-01-02 07:00:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 26/12, tại Bắc Kinh, trong buổi “Gặp gỡ báo chí Trung-Việt” do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức, ông Ninh Thành Công, Công sứ Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, năm 2023 là một năm quan trọng của hai Đảng và hai nước Việt-Trung, Nhà lãnh đạo cấp cao hai nước giao lưu sôi động và mật thiết, biên giới lãnh hải hoà bình ổn định, hợp tác kinh tế-thương mại phát triển đi ngược xu thế. Chuyến thăm Việt Nam vào cuối năm 2023 của Tổng Bí thư Tập Cận Bình sẽ củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị lẫn nhau giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác phát triển sâu rộng trong các lĩnh vực, sẽ nâng quan hệ hai nước lên một giai đoạn mới thiết thực và hiệu quả hơn.

Công sứ Ninh Thành Công cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đã đến thăm Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023, đạt được thành quả phong phú và mang tính thực chất. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, năm 2023 là kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, với nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt-Trung tiếp tục giữ đà phát triển ổn định, giành được nhiều thành quả quan trọng. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc làm ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược, Việt Nam ủng hộ Trung Quốc đề xướng cộng đồng cùng chung vận mệnh, sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến văn minh toàn cầu, những sáng kiến này giữ gìn lợi ích chung của cả nhân loại, thúc đẩy sự nghiệp hoà bình, chính nghĩa, tiến bộ của nhân dân thế giới, phản ánh tiếng lòng của nhân dân các nước cùng xây dựng thế giới tốt đẹp hơn nữa.

Khi đề cập đến vấn đề Nam Hải, Công sứ Ninh Thành Công cho biết, biên giới Việt-Trung giữ được hoà bình và ổn định. Hai bên đã đạt được nhận thức chung, kiểm soát tốt sự bất đồng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong đó bao gồm “Công ước Luật biển Liên Hợp Quốc”, giữ gìn hoà bình và ổn định trên biển, tích cực thúc đẩy cơ chế tham vấn các vấn đề trên biển, thực thi toàn diện và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải  (DOC)”.

Hợp tác kinh tế-thương mại là một điểm sáng lớn trong quan hệ hai nước, Công sứ Ninh Thành Công nêu rõ, trong thời điểm hiện nay khi thương mại quốc tế gặp phải khó khăn lớn và không ngừng bị suy giảm, sự hợp tác thương mại giữa hai nước Việt-Trung vẫn giữ được hợp tác ổn định. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, trong 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai nước Việt-Trung đạt 202,8 tỷ USD, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 4 trên thế giới. Trung Quốc cũng trở thành thị trường quan trọng nhất của hàng nông sản và thực phẩm Việt Nam, về mặt đầu tư, trong 11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đã đầu tư 3 tỷ 960 triệu USD tại Việt Nam, chiếm 13,74% tổng kim ngạch đăng ký vào Việt Nam, xếp thứ tư; tổng số dự án đầu tư mới của Trung Quốc chiếm 22,1% tại Việt Nam, đứng thứ nhất. Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, văn hoá, giáo dục của hai nước cũng giành được tiến triển.

Công sứ Ninh Thành Công cho biết, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nêu rõ, củng cố hơn nữa nền tảng xã hội là một trong những hướng hợp tác cơ bản nhất và quan trọng nhất của quan hệ Việt-Trung. Nền tảng xã hội vững chắc rốt cuộc phải được sự chấp nhận của ý dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng nói: “Quốc chi giao tại vu dân tương thân” (quan hệ giữa các nước quyết định bởi sự giao lưu giữa nhân dân), “Nền tảng hữu nghị Trung-Việt dựa vào nhân dân”. Thúc đẩy hai Đảng Việt-Trung, quan hệ hai nước phát triển lành mạnh và ổn định, một trong những nền tảng quan trọng nhất chính là nhân dân hai nước, cũng là nền tảng xã hội của việc phát triển quan hệ hai nước. Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, quan hệ hai nước đang ở mức tốt nhất trong lịch sử, thúc đẩy hơn nữa tiềm năng hợp tác hai nước và không gian phát triển vẫn rất lớn. Tin rằng, dưới nỗ lực chung và quyết tâm của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung sẽ phát triển ổn định, lành mạnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, đóng góp hơn nữa cho sự nghiêp hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa