Ra tay đánh vào doanh nghiệp Trung Quốc, chính nước Anh cảm thấy đau

2023-12-20 15:41:06(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Mới đây, truyền thông Anh tiết lộ Lưới điện quốc gia Anh mượn cớ “an ninh” loại bỏ các bộ phận linh kiện do doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp. Có phân tích nêu rõ, nếu việc này là sự thật, thực chất là Anh đang bôi nhọ doanh nghiệp Trung Quốc, thổi phồng cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc”, gây trở ngại cho doanh nghiệp Trung Quốc phát triển tại nước ngoài. Tuy nhiên, giáng đòn xuống Trung Quốc, chính nước Anh cảm thấy đau.

Vì sao đột nhiên lại tung ra cái gọi là vấn đề an ninh? Theo chuyên gia, Anh mượn cớ “an ninh”, áp đặt tội danh vô cớ cho doanh nghiệp Trung Quốc, ngoài “bệnh nghi ngờ” ra, còn có mục đích chính trị kép. Một là theo Mỹ, tăng mức chèn ép đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ Trung Quốc, thể hiện cái gọi là quan hệ đồng minh Anh – Mỹ. Mặt khác, Anh sang năm sẽ đón chào tổng tuyển cử, đảng cầm quyền mong thông qua thái độ cứng rắn với Trung Quốc để trục lấy càng nhiều phiếu bầu.

Thao tác này của Anh không phải ít trong những năm gần đây. Tháng 7/2020, Anh theo sát Mỹ, áp dụng biện pháp hạn chế đối với thiết bị và dịch vụ 5G của công ty Huawei. Tháng 7 năm ngoái, Anh một lần nữa mượn cớ cái gọi là “an ninh quốc gia”, cấm một doanh nghiệp Trung Quốc mua quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến công nghệ truyền cảm thị giác từ Anh.

Được biết, doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến vụ này thuộc doanh nghiệp dẫn đầu trong các lĩnh vực kiểm soát công nghiệp và năng lượng sạch, sở hữu năng lực tự chủ nghiên cứu phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, do sự tác động của xung đột Nga – Ukraine, giá năng lượng nước Anh leo thang, giá thành sống của người dân nâng cao. Ngoài ra, chính phủ Anh năm 2021 từng tuyên bố thực hiện mục tiêu sử dụng 100% điện năng lượng sạch vào năm 2035, tuy nhiên lưới điện lạc hậu đã liên lụy chuyển đổi năng lượng nước Anh. Loại bỏ các bộ phận linh kiện do doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp, lưới điện quốc gia Anh đứng trước vấn đề nan giải về tìm kiếm doanh nghiệp thay thế.

Trên thực tế, mối đe dọa mà Anh đối mặt xưa nay đều không phải đến từ doanh nghiệp Trung Quốc, mà là những chính khách phớt lờ lợi ích người dân mà tiến hành thao tác chính trị. Nhân sĩ thức thời trong nước Anh nên ý thức rằng: Trung Quốc là đối tác hợp tác, cũng là cơ hội phát triển. Phương thức cùng tồn tại đúng đắn giữa Trung Quốc và Anh là hợp tác thiết thực, cùng có lợi, cùng thắng, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lành mạnh và ổn định.

Biên tập viên:Thiên Thư