“Biện pháp then chốt” của Trung Quốc quan trọng thế nào đối với thế giới

2023-12-19 13:08:46(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Năm nay là năm kỷ niệm 45 năm Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa. Cải cách mở cửa không những làm thay đổi sâu sắc bộ mặt xã hội của Trung Quốc, cũng mang lại cơ hội cùng thắng cho thế giới.

Hoàn thành xây dựng 22 khu vực thương mại tự do, đẩy nhanh xây dựng Cảng thương mại tự do Hải Nam, không ngừng cắt giảm danh sách cấm và không khuyến khích đầu tư của vốn nước ngoài, ban hành “Luật Đầu tư doanh nghiệp nước ngoài”, cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao ... 10 năm qua, Trung Quốc không ngừng chuyển từ mở cửa loại hình lưu thông hàng hóa và các yếu tố sang mở cửa loại hình cơ chế gồm quy tắc, quy chế, quản lý, chuẩn mực..., chứng minh “mở cửa đối ngoại là biện pháp then chốt cho sự phát triển của Trung Quốc”.

Kể từ đầu năm đến nay, không ít doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào Trung Quốc. Theo một bản điều tra trong quý ba năm nay của Hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc, gần 90% doanh nghiệp nước ngoài được hỏi dự kiến lợi nhuận trong 5 năm tới sẽ ngang bằng hoặc có phần nâng cao.

Sự mở cửa của Trung Quốc, vẫn là sự mở cửa dẫn dắt trào lưu phát triển kinh tế xanh, kinh tế số... “ba loại mới” Trung Quốc (ô tô điện có người lái, pin Li-ti và pin năng lượng mặt trời) kể từ đầu năm nay dấy lên cơn sốt trên toàn cầu.

Năm 2022, kinh tế số Trung Quốc chiếm 41,5% GDP, đứng thứ nhì toàn cầu. Có phân tích nêu rõ, về mặt trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, công nghệ sinh học, v.v, Trung Quốc đã chiếm ưu thế lớn, sự phát triển kỹ thuật số của Trung Quốc đang mang lại phúc lợi cho người dân các nước.

Điều quan trọng hơn là, Trung Quốc luôn thi hành quan niệm mở cửa với bên ngoài, sự nỗ lực trong xây dựng nền kinh tế loại hình mở, đã mang lại luồng gió mới cho hệ thống quản lý toàn cầu. Lấy cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” làm ví dụ, 10 năm qua thúc đẩy đầu tư với trị giá gần nghìn tỷ USD, đã tạo 420 nghìn việc làm cho các nước cùng xây dựng “Vành đai và Con đường”, khiến gần 40 triệu người thoát nghèo. Đây là sự trình bày sinh động của quan niệm quản trị toàn cầu của Trung Quốc, thúc đẩy hệ thống quản trị toàn cần không ngừng hoàn thiện.

“Cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ không bao giờ đóng, sẽ càng mở càng rộng”. Tại Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương năm 2023 của Trung Quốc vừa kết thúc, đã đưa ra một loạt biện pháp mới về “mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao”. Từ đẩy nhanh vun đắp động năng mới ngoại thương, đến nới lỏng thâm nhập thị trường của các ngành dịch vụ như thông tin viễn thông, y tế, v.v., lại đến đối chiếu quy tắc kinh tế thương mại tiêu chuẩn cao quốc tế... “Biện pháp then chốt” của Trung Quốc cũng như cơ hội do biện pháp này mang lại, thế giới hoàn toàn có lý do mong đợi.

Biên tập viên:Hạ Vi