Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính

2023-12-13 17:57:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Sáng 13/12, giờ địa phương, tại trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.

 Khi đoàn xe của Chủ tịch Tập Cận Bình đến trụ sở Chính phủ, hàng trăm thanh niên và đại diện các giới Việt Nam đã vẫy quốc kỳ của hai nước chào mừng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, hiện nay, quan hệ Trung – Việt tiếp tục phát triển theo hướng tốt. “Hôm qua, tôi và Tổng Bứ thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng chứng kiến hai bên ký hàng chục văn kiện hợp tác, bao gồm các lĩnh vực hợp tác giữa hai Đảng và hai nước, chứng tỏ rõ ràng độ rộng và độ sâu của quan hệ Trung – Việt. Hai nước Trung – Việt có niềm tin và lý tưởng tương đồng, cùng chung tiền đồ và vận mệnh. Tôi và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tuyên bố xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung – Vịêt có ý nghĩa chiến lược, mở ra trang mới quan hệ Trung – Việt thời đại mới.”

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, hiện đại hoá kiểu Trung Quốc mang lại cơ hội chưa từng có cho các nước trên thế giới, sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường thúc đẩy hiện đại hoá công nghiệp. Kinh tế của hai nước có tính bổ trợ lẫn nhau rất mạnh, quan hệ kinh tế chặt chẽ. Hai bên ký kết cương yếu quy hoạch hợp tác kết nối cùng xây dựng Sáng kiến “ Vành đai và Con đường” và chiến lược “Hai hành lang, Một vành đai”, mở ra không gian mới cho việc mở rộng hợp tác thiết thực giữa hai nước. Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hoá chất lượng cao của Việt Nam, thắt chặt mối liên hệ chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng với Việt Nam, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như xây dựng mạng viễn thông, khai thác năng lượng mới, kinh tế số, v,v,..

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, trên con thuyền chủ nghĩa xã hội, Trung – Việt cần cùng hội cùng thuyền. Hai bên có thể tăng cường giao lưu về tư tưởng xây dựng Đảng và lý luận về làm vững mạnh Đảng, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Đảng và đất nước. Hai bên còn cần mở rộng giao lưu hợp tác nhân văn, tăng thêm tình hữu nghị của nhân dân, để thanh niên hai nước sớm tiếp nối tình hữu nghị Trung – Việt. Cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và công cuộc đổi mới của Việt Nam thu được thành tựu to lớn, không những là kết quả nỗ lực phấn đấu của bản thân, cũng là được lợi từ thế giới hoà bình và an ninh đặc biệt là châu Á – Thái Bình Dương mở cửa bao trùm. Hai bên cần cảnh giác và phản đối bất cứ mưu toan nào nhằm làm rối loạn châu Á – Thái Bình Dương, tăng cường phối hợp và hợp tác trong các công việc quốc tế, cùng giữ gìn tốt môi trường bên ngoài tốt đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, cho biết, hai nước Việt – Trung có lý tưởng tương đồng, đường lối tương tự, mỗi lần đến thăm và những phát biểu quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình đều tăng thêm sự đồng thuận của Việt Nam cả về tư tưởng và tình cảm, làm sâu sắc tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, khiến hai nước thân mật hơn và tốt hơn. Hôm qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình từ tầm cao chiến lược đã xác định định vị mới xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Việt – Trung có ý nghĩa chiến lược, chỉ rõ phương hướng cho tương lai của quan hệ Việt – Trung, tiếp thêm động lực mới. Việt Nam khâm phục những thành tựu mang tính lịch sử thu được trong lĩnh vực “hai kết hợp” của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, khâm phục những tiến triển to lớn của Trung Quốc trong cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc trong đó có việc xây dựng Tân khu Hùng An và Cảng thương mại tự do Hải Nam, sẵn sàng tiếp tục học hỏi và tham khảo. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hoàn toàn đồng ý những quan điểm quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trên báo chí Việt Nam. Không ngừng tăng cường quan hệ Việt – Trung là ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn chiến lược của Đảng và Chính phủ Việt Nam, cũng là sự mong muốn mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam. Việt Nam kiên trì chính sách một Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc tiếp tục phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò quan trọng hơn trong các công việc quốc tế, ủng hộ các sáng kiến toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, sẽ quán triệt thực chất các nhận thức chung quan trọng của Tổng Bí thư hai Đảng, tuân theo mục tiêu “6 điều càng”, duy trì giao lưu cấp cao mật thiết, tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, địa phương, dân gian, quốc phòng, an ninh, v.v., Tăng cường điều phối đa phương, không ngừng làm sâu sắc sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, làm phong phú nội hàm đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung. Quan hệ Việt – Trung đã trải qua sự thử thách của thời gian và lịch sử, sẽ không chịu sự tác động và quấy nhiễu của bất cứ thế lực bên ngoài nào. Tin rằng Việt – Trung xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh sẽ mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, cũng góp phần vào hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Các đồng chí Thái Kỳ, Vương Nghị, Vương Tiểu Hồng đã tham dự buổi tiếp.

Biên tập viên:Duy Hoa