Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

2023-12-13 00:57:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng Tôi: Chiều 12/12 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đến Hà Nội đã hội đàm với Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hai bên đã tuyên bố định vị mới quan hệ giữa hai đảng và hai nước Trung Quốc - Việt Nam, chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trên cơ sở làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Quảng trường Phủ Chủ tịch trang nghiêm và ấm áp, cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ năm sao đan xen nhau, hàng trăm trẻ em vui cười rạng rỡ chào mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đáp xe đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân đã nồng nhiệt chào đón tại điểm dừng xe, trẻ em Việt Nam chào và tặng hoa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và phu nhân. Tổng Bí thư hai Đảng lần lượt bắt tay các đồng chí tháp tùng của hai bên. Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên khán đài duyệt binh. Đoàn quân nhạc Quân đội Việt Nam diễn tấu quốc ca Trung Quốc và Việt Nam và bắn 21 phát đại bác chào mừng. Cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáp xe tới trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân các giới xã hội địa phương vẫy quốc kỳ của hai nước và xếp hàng chào mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, trên đường đi tràn ngập trong bầu không khí ấm áp và thân thiện.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam theo lời hẹn, thực hiện ba lần thăm lẫn nhau với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là nước láng giềng vừa là đồng chí vừa là anh em, Trung Quốc chân thành vui mừng trước những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm nhất là kể từ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung Quốc kiên định ủng hộ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng và Chính phủ Việt Nam tất sẽ hoàn thành thuận lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, đặt nền móng vững chắc cho thực hiện hai mục tiêu phấn đấu 100 năm thành lập Đảng và nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, học hỏi lẫn nhau trong các chủ trương cải cách, mở cửa, đổi mới của nhau. “Mối tình thắm thiết Trung – Việt: Vừa là đồng chí vừa là anh em” là sự phản ánh sinh động nhất về quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Trung Quốc trước sau như một nhìn nhận quan hệ Trung – Việt từ độ cao chiến lược và tầm nhìn sâu rộng. Hiện nay, sự biến đổi của thế giới, sự biến đổi của thời đại, sự biến đổi của lịch sử đang diễn ra theo phương thức xưa nay chưa từng có. Với tư cách là hai Đảng cộng sản cầm quyền hàng đầu thế giới, hai Đảng Trung Quốc và Việt Nam đều kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác, đều kiên định bất di bất dịch đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đều lãnh đạo nước mình xây dựng chủ nghĩa xã hội, càng nên nắm bắt ý nghĩa chiến lược đặc biệt của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy vững chắc việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Việt Nam từ độ cao làm lớn mạnh lực lượng xã hội chủ nghĩa trên thế giới và đảm bảo sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mỗi nước đi vững đi xa. Tin rằng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Trung – Việt sẽ bước vào giai đoạn mới tin cậy chính trị lẫn nhau càng cao hơn, hợp tác an ninh vững chắc hơn, hợp tác cùng có lợi sâu rộng hơn, nền tảng lòng dân vững chắc hơn, phối hợp điều phối đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát giải quyết bất đồng tốt hơn, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, đóng góp mới cho sự ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nêu một số đề xuất xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Việt Nam.

Về mặt chính trị, cần phải đi đúng hướng. Phải kiên trì dẫn dắt chiến lược cấp cao, tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm trong quản lý Đảng và nhà nước, cùng tăng thêm hiểu biết về quy luật quản lý Đảng Cộng sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự phát triển của xã hội loài người. Kiên định ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan tâm lớn của nhau, cùng bảo vệ công bằng chính nghĩa quốc tế.

Về mặt an ninh, cần phải làm sâu sắc sự tin cậy lẫn nhau. Phải đặt việc bảo vệ an ninh chính trị quốc gia lên vị trí hàng đầu, bảo đảm lá cờ đỏ của chủ nghĩa xã hội không đổi màu, dốc hết sức để phòng ngừa, hóa giải và ngăn chặn các rủi ro an ninh chính trị khác nhau. Trung Quốc kiên định ủng hộ Việt Nam bảo vệ ổn định xã hội và đoàn kết dân tộc, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Trung Quốc chống lại sự  can thiệp từ bên ngoài, kiên quyết thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước.

Về mặt hợp tác thiết thực, cần phải nâng cao chất lượng và nâng cấp. Công cuộc hiện đại hóa toàn diện hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc là cơ hội to lớn mà Trung Quốc mang lại cho thế giới, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội, tìm kiếm sự phát triển chung với các đồng chí Việt Nam. Hoan nghênh Việt Nam tích cực kết nối 8 hành động cùng xây dựng chất lượng cao “Vành đai và Con đường”, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số và phát triển xanh. Hai bên phải cùng thực hiện tốt “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực” (RCEP), bảo vệ hệ thống thương mại tự do toàn cầu, xây dựng chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu an toàn, ổn định, thông suốt, hiệu quả, cởi mở, bao trùm, và cùng có lợi cùng thắng. Trung Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, hy vọng Việt Nam sẽ tạo môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Về nền tảng ý dân, phải tăng cường đầu vào. Hợp tác Trung – Việt phải nghiêng về các lĩnh vực dân sinh như nông nghiệp, giáo dục, y tế, v.v., tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực như thanh niên, du lịch, địa phương, v.v., giúp người dân hai nước tăng thêm sự hiểu biết về cộng đồng chung vận mệnh Trung – Việt, tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường tình cảm giữa thế hệ trẻ, củng cố nền tảng ý dân cho mối tình hữu nghị Trung – Việt.

Về vấn đề quốc tế và khu vực, phải hợp tác mật thiết. Sở dĩ hai nước Trung Quốc và Việt Nam giành được những thành tựu phát triển được toàn thế giới ghi nhận, vừa là kết quả nỗ lực và phấn đấu của nước mình, cũng được hưởng lợi từ thế giới cởi mở, bao trùm, nhất là môi trường châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định. Trung Quốc không tạo “bè cánh” bài ngoại, không tạo nhóm chính trị, không gây ra sự đối đầu giữa các nhóm, sẵn sàng tăng cường hợp tác đa phương với Việt Nam, bảo vệ chủ nghĩa đa phương thực sự, nâng cao quyền phát ngôn và tầm ảnh hưởng của các nước đang phát triển trong công việc quốc tế.

Về vấn đề liên quan đến biển, phải kiểm soát bất đồng. Hai bên phải tích cực thảo luận và triển khai càng nhiều dự án hợp tác trên biển, nỗ lực thúc đẩy cùng khai thác trên biển, biến những thách thức từ vấn đề trên biển thành cơ hội hợp tác sâu sắc giữa hai bên.

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung và một lần nữa chân thành chúc mừng những thành quả quan trọng đổi mới lý luận và thực tiễn đạt được tại Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và sự chỉ dẫn của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, Trung Quốc đã giành được thành quả toàn diện, vị thế quốc tế và tầm ảnh hưởng ngày một nâng cao, Việt Nam rất vui mừng cho Trung Quốc anh em. Việt Nam tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện các mục tiêu đề ra tại Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đúng thời hạn và có những đóng góp quan trọng mới cho sự nghiệp tiến bộ của loài người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình là lãnh tụ được người dân Trung Quốc yêu mến, là nhà lãnh đạo xuất sắc trên thế giới, cũng là đồng chí và người bạn được người dân Việt Nam kính trọng và ngưỡng mộ. Bất kể là đồng chí Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc ngay sau khi bế mạc Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay là đến thăm Việt Nam lần thứ 3 theo đúng lời hẹn, đều thể hiện tình cảm hữu nghị đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình dành cho Việt Nam cũng như trình độ cao của quan hệ Việt – Trung. Mối tình thắm thiết Việt – Trung, vừa là đồng chí vừa là anh em. Cách đây ít lâu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân đến cửa khẩu Hữu Nghị trồng “cây hữu nghị”, cũng là mong qua đó để thể hiện tình cảm anh em đặc thù giữa hai nước Việt – Trung, truyền tín hiệu tích cực về tình hữu nghị đặc thù Việt – Trung. Cảm ơn Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, kiên định ủng hộ sự nghiệp đổi mới mở cửa cũng như công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam và đã dành sự giúp đỡ quý báu khi Việt Nam đối mặt với những thời kỳ khó khăn như dịch COVID-19. Việt Nam kiên định tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, thừa nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, ủng hộ sự nghiệp thống nhất của Trung Quốc, kiên quyết phản đối hoạt động chia rẽ đòi “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức. Các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng đều là công việc nội bộ của Trung Quốc, Việt Nam phản đối bất cứ thế lực nào can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, mong và tin rằng Trung Quốc sẽ duy trì ổn định, phát triển và phồn thịnh. Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn chiến lược. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, lấy “6 điều càng” làm chỉ dẫn, tăng cường toàn diện hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế – thương mại, an ninh, nhân dân, v.v., nêu gương về hợp tác cùng có lợi, cùng thắng, điều này phù hợp với lợi ích chung của hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt – Trung. Bất đồng trên biển chỉ là một phần trong quan hệ Việt – Trung, tin rằng hai nước có thể xử lý ổn thỏa theo tinh thần tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam và Trung Quốc có quan điểm tương đồng trong các mặt bảo vệ chủ nghĩa đa phương, công bằng, công lý quốc tế, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển. Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra các sáng kiến toàn cầu quan trọng như cùng xây dựng “Vành đại và Con đường”, Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, Sáng kiến An ninh Toàn cầu, Sáng kiến Văn minh Toàn cầu là nhằm bảo vệ lợi ích chung của toàn nhân loại, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, ngày càng nhận được sự ủng hộ rộng rãi và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế, Việt Nam kiên định ủng hộ và sẵn sàng tham gia tích cực. Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc hợp tác đa phương mật thiết, cùng ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước nói riêng và thế giới nói chung. Tin rằng, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tất sẽ trở thành một dấu mốc lịch sử, thúc đẩy quan hệ Việt – Trung lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư hai Đảng đã cùng xem và nghe giới thiệu về các văn bản hợp tác song phương được ký kết, liên quan hơn 30 lĩnh vực như cùng xây dựng “Vành đai và Con đường”, kiểm nghiệm kiểm dịch, phát triển hợp tác, kỹ thuật số, phát triển xanh, giao thông vận tải, hợp tác địa phương, hợp tác quốc phòng và an ninh hành pháp, hợp tác trên biển, v.v.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình dự tiệc trà phạm vi hẹp. Tổng Bí thư hai Đảng tiếp tục đi sâu trao đổi trong bầu không khí nhẹ nhàng, hữu nghị.

Tổng Bí thư hai Đảng đều cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, có lý tưởng tương đồng, quan niệm tương thông. Là láng giềng tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, Trung Quốc và Việt Nam xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược có lợi thế độc đáo từ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Hai bên nên kế thừa tình hữu nghị truyền thống do các nhà lãnh đạo tiền bối xây dựng, cùng nỗ lực tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh, đi tốt trên con đường hiện đại hóa của mỗi bên, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng, cùng đóng góp, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, cũng đóng góp tích cực cho hòa bình và phồn thịnh của khu vực.

Hai bên nhất trí ra “Tuyên bố chung về tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược".

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương và các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đều có mặt tại buổi chiêu đãi.

Các đồng chí Thái Kỳ, Vương Nghị, Vương Tiểu Hồng đã tham dự các hoạt động này.

Biên tập viên:La Thành