Chủ tịch Tâp Cận Bình hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ

2023-12-13 17:48:28(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Ngày 13/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.

Khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến Tòa nhà Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam nồng nhiệt chào đón.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và Việt Nam có hệ thống chính trị tương đồng, lý tưởng niềm tin tương thông, tiền đồ và vận mệnh có tương quan với nhau, quan hệ song phương có vị trí đặc biệt trong quan hệ đối ngoại của hai đảng và hai nhà nước. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 73 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam đã thăng hoa trong sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau khi giành độc lập dân tộc và sư nghiệp giải phóng dân tộc, ngày càng đi sâu trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên thúc khi đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hôm qua đã cùng Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên bố xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược gửi tín hiệu tích cực tới thế giới rằng, Trung Quốc và Việt Nam, hai nước xã hội chủ nghĩa dốc sức đoàn kết, hữu nghị và dắt tay nhau cùng phát triển. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong tình hình mới, hai bên cần tiếp tục nhìn nhận quan hệ Trung - Việt từ tầm cao chiến lược, và tầm nhìn xa trông rộng và vững bước tiến lên trên con đường hợp tác hữu nghị.

Đầu tiên là dẫn dắt tốt quan hệ song phương. Cần tổng kết một cách nghiêm túc những truyền thống và thực tiễn tốt đẹp trong phát triển quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, tăng cường các kênh chiến lược cấp cao, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý đảng và nhà nước, tìm tòi, làm phong phú lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược chung của hai bên, bảo đảm quan hệ song phương luôn đi đúng hướng.

Thứ hai là thúc đẩy hợp tác thực chất. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều đang ở giai đoạn cải cách và phát triển quan trọng, hợp tác cùng có lợi vừa có lợi thế vốn có vừa là nhu cầu thực tiễn. Hai bên cần triển khai tốt kết quả của chuyến thăm này, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối, chuỗi sản nghiệp và chuỗi cung ứng, kinh tế xanh, nâng cao cảm nhận thu hoạch của người dân hai nước.

Thứ ba là quản lý tốt những bất đồng. Cần biến sự nhận thức, nguyện vọng của lãnh đạo hai Đảng, hai nước thành hành động thiết thực, đồng thời thúc đẩy hợp tác, giải quyết bất đồng, thúc đẩy vững chắc hợp tác trên biển, đặc biệt là cùng khai thác.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, trong những năm gần đây, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam duy trì qua lại tốt đẹp, giao lưu, hợp tác các cấp không ngừng tăng cường, hy vọng cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục nỗ lực tăng cường giao lưu, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm hữu ích của nhau trong giám sát lập pháp, làm nhiều việc hơn nữa để mang lại lợi ích cho người dân hai nước, cùng nhau đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực và hệ thống quản trị hiện đại hóa của mỗi nước và củng cố nền tảng ý dân của Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Việt Nam.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Vương Đình Huệ nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần này là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc tới Việt Nam sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX trùng với thời điểm Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thiếp lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhất trí nâng mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước lên một định vị mới là cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đây là sự kế thừa của “Tình hữu nghị sâu sắc Việt Nam - Trung Quốc, vừa là đồng chí, vừa là anh em” được thế hệ lãnh đạo tiền bối đúc kết, việc kế thừa và phát huy tình hữu nghị đặc biệt này chắc chắn sẽ dẫn dắt quan hệ hai nước đi vững đi xa và mở ra những triển vọng tốt đẹp hơn. Việt Nam rất tán đồng với quan niệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã dặt được, tin tưởng vững chắc rằng, Trung Quốc chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, hùng mạnh theo đúng kế hoạch đề ra, tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Quốc, với tư cách là một đảng và một nước lớn có trách nhiệm trên thế giới, sẽ góp phần thúc đẩy và đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và phát triển thế giới. Mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận quan trọng của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Quốc hội Việt Nam sẽ tận tâm thực hiện nhận thức chung quan trọng mà Tổng Bí thư hai Đảng đã đạt được, tăng cường giao lưu, hợp tác với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc trên các mặt dân chủ, pháp trị và chống tham nhũng, tiếp tục tập hợp nhận thức chung từ mọi tầng lớp xã hội, củng cố tình hữu nghị truyền thống và tin cậy chiến lược lẫn nhau giữa hai nước, đồng thời tạo nền tảng ý dân vững chắc để Việt Nam và Trung Quốc xây dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh.

Các đồng chí Thái Kỳ, Vương Nghị, Vương Tiểu Hồng...đã tham gia các hoạt động trên.

Biên tập viên:Vũ Minh