Bình luận: Nền kinh tế Trung Quốc nhiều lần bị dự đoán sẽ thất bại nhưng vẫn tiếp tục phát triển

2023-12-06 22:29:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

20 năm trước, 15 năm và 10 năm trước, các bài báo Mỹ chưa bao giờ thôi dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ thất bại. Nhưng thực tế thì sao? Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, ông Neil Bush, con trai của cựu Tổng thống Mỹ George Bush cho biết, các nhà tiên tri đã nói rằng “nền kinh tế Trung Quốc sẽ thất bại”, nhưng nền kinh tế Trung Quốc chưa bao giờ thất bại. Nền kinh tế Trung Quốc đã thể hiện tính dẻo dai và sức sống mạnh mẽ, tiếp tục phát triển trong bối cảnh lặp đi lặp lại “thuyết Trung Quốc sụp đổ”.

Một số “nhà tiên tri” luôn say mê dự đoán “nền kinh tế Trung Quốc sẽ thất bại.” Hơn 10 năm trước, một số phương tiện truyền thông Mỹ và phương Tây đã dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ “trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008”. Mới đây, họ lại thổi phồng “thuyết kinh tế Trung Quốc sụp đổ”, phóng đại “sự kết thúc của phép màu kinh tế Trung Quốc”, ngang nhiên tuyên bố “nền kinh tế Trung Quốc đã trở thành một quả bom hẹn giờ” và “một Trung Quốc đang suy thoái còn nguy hiểm hơn”. Nhưng kết quả thì sao, trong những năm qua, cả thế giới đã nhìn thấy Trung Quốc thực hiện phát triển bền vững trong những tiếng vo ve chê bai của các nước phương Tây

Sự thật là lời đáp trả tốt nhất trước việc cố tình tạo ra những kỳ vọng tiêu cực cho nền kinh tế Trung Quốc. Năm nay là năm đầu tiên nền kinh tế Trung Quốc phục hồi sau tác động của dịch Covid-19, chịu được áp lực suy giảm do thách thức rủi ro từ bên ngoài và nhiều yếu tố trong nước, GDP ba quý đầu năm 2023 của Trung Quốc tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp vào nhu cầu nội địa đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, tỷ lệ đóng góp của chi tiêu tiêu vào tăng trưởng kinh tế là 83,2%, thúc đẩy GDP tăng trưởng thêm 4,4%; tỷ lệ đóng góp của tổng vốn hình thành vào tăng trưởng kinh tế là 29,8%,, thúc đẩy GDP tăng trưởng thêm 1,6%. Những dữ liệu kinh tế bắt mắt này cho thấy xu hướng phục hồi và phát triển kinh tế của Trung Quốc, phát ra tín hiệu tích cực cho thế giới. Dự báo gần đây của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy, Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng dự kiến là 5%.

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi không ổn định và động lực suy yếu, Trung Quốc đã có đóng góp quý báu cho tính ổn định. Nền kinh tế vĩ mô của Trung Quốc tiếp tục phục hồi theo hướng tốt, sự phát triển chất lượng cao đang tiến lên vững chắc, thể hiện tính dẻo dai và tiềm năng phát triển theo hướng tốt. Trung Quốc có thị trường nội địa rộng lớn với 1,4 tỷ dân và hơn 400 triệu người thuộc nhóm thu nhập trung bình, tiềm năng nhu cầu rất lớn, vật giá và việc làm nhìn chung ổn định, hậu quả để lại của dịch Covid-19 đang dần tiêu tan, tuần hoàn kinh tế sẽ thông suốt hơn nữa, động lực nội sinh sẽ tiếp tục gia tăng. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc thực hiện cải thiện hiệu quả về chất lượng và tăng trưởng hợp lý về số lượng. Ông Steven Barnett, Đại diện thường trú cấp cao của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trung Quốc mới đây chỉ rõ, kinh tế Trung Quốc vẫn là động lực tăng trưởng lớn nhất của kinh tế toàn cầu, sẽ đóng góp vào 1/3 tăng trưởng toàn cầu. Điều này thể hiện đầy đủ vị trí và vai trò quan trọng của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu, về mặt cơ bản, sự phát triển theo hướng tốt  trong thời gian dài của kinh tế Trung Quốc là không thay đổi, niềm tin lâu dài của cộng đồng quốc tế đối với nền kinh tế Trung Quốc có nền tảng vững chắc.

GDP Trung Quốc trong nửa đầu năm 2023 tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông Mỹ và phương Tây cho rằng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đã chậm lại và thấp hơn dự kiến, sẽ liên lụy nền kinh tế thế giới! Nhưng thực tế đã chứng minh, những ngôn luận trên không thể ảnh hưởng đến tốc độ phát triển liên tục vững chắc của Trung Quốc. Đúng như  tờ Neue Zurcher Zeitung (NNZ) của Thụy Sĩ  mới đây đăng bài chĩ rõ, “Thuyết kinh tế Trung Quốc suy thoái” đã nhiều lần xuất hiện trong dư luận quốc tế, nhưng đã nhiều lần bị bác bỏ, đó chỉ là một “suy nghĩ kỳ lạ và viển vông”.

Biên tập viên:La Thành