Được thả về tự nhiên, chim chu lộ trở lại nơi sinh sống trước đây

2023-12-04 10:35:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tháng 5/1981, tại huyện Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phát hiện 7 con chim chu lộ (tức cò son đỏ, hay còn gọi là cò quăm mào Nhật Bản) duy nhất trên thế giới lúc đó. Năm 2023, số lượng đàn giống chim chu lộ trên toàn cầu đã đạt 11 nghìn con, nơi sinh sống của chim chu lộ đang dần chuyển về nơi phân bố trước đây ở Đông Á.

Muốn thực hiện phục hồi đàn chim chu lộ, tập luyện kỹ năng tồn tại trong môi trường tự nhiên của chim chu lộ, việc thả chim bay ở môi trường tự nhiên nơi khác là hết sức quan trọng.

Ngày 31/5/2007, 26 con chim chu lộ do Trung Quốc nhân giống nhân tạo được thả ở xứ lạ tại huyện Ninh Hiệp, tỉnh Thiểm Tây, từ đó, việc bảo tồn chim chu lộ từ “bảo tồn tại chỗ” chuyển sang giai đoạn mới “bảo tồn ở nơi di dời”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh