Tái lập kỳ tích trong 30 năm tới, châu Á-Thái Bình Dương nên đi con đường nào?

2023-11-20 16:02:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay là kỷ niệm 30 năm tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC. Làm thế nào để xây dựng “30 năm vàng” tiếp theo của châu Á-Thái Bình Dương? Ngày 17/11 theo giờ địa phương, tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 30 diễn ra tại San Francisco, Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi cùng thúc đẩy châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng chất lượng cao, cam kết Trung Quốc sẽ cung cấp cơ hội mới, đưa ra đáp án của Trung Quốc cho việc thúc đẩy thực hiện hiện đại hoá của các nước trên thế giới bằng hiện đại hoá kiểu Trung Quốc.

Thực hiện châu Á - Thái Bình Dương“tăng trưởng chất lượng cao”, cần phối hợp hợp tác, đặc biệt là nước lớn nên gánh vác trách nhiệm, phát huy vai trò kiểu mẫu cho việc giữ gìn ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng ứng phó thách thức mang tính toàn cầu. Mới đây, cuộc gặp thượng đỉnh Nhà lãnh đạo hai nước Trung-Mỹ tại San Francisco đã đạt được nhận thức chung quan trọng, đã tiếp thêm tính xác định, nâng cao tính ổn định cho thế giới đang bấp bênh và biến đổi.

Giới bên ngoài đã chú ý đến, trong thời gian Hội nghị APEC diễn ra tuần trước, cái gọi là Hội nghị cấp Bộ trưởng “khuôn khổ kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương”(IPEF) cũng diễn ra tại San Francisco, nhưng chưa đạt được bất kỳ thoả thuận nào trên phương diện thương mại then chốt nhất. Điều này chứng tỏ, lấy “Ấn Độ – Thái Bình Dương” thay thế “châu Á – Thái Bình Dương”, tạo “nhóm nhỏ” không phù hợp trào lưu phát triển của toàn cầu hoá, không phù hợp tinh thần đa phương mở cửa, vẫn phải quay về “kênh chính” APEC này.

Biên tập viên:La Thành