Thủ tướng Pakistan nói về cảm nhận khi tới thăm Trung Quốc

2023-11-13 16:56:21(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Pakistan Anwar ul Haq Kakar đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Ông say sưa về sự uyên thâm của Trung Quốc trong chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc. Ông cho biết càng tiếp cận Trung Quốc càng phát hiện mình chưa hiểu biết đủ nhiều về Trung Quốc. Đề cập đến hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, ông khâm phục huyền thoại cái sau vượt cái trước này chỉ có Trung Quốc mới có thể viết lên được.

Về tình hữu nghị Trung Quốc – Pakistan, ông cho rằng Trung Quốc là “đối tác tự nhiên” duy nhất và “tri âm” thực sự của Pakistan. Ông hoan nghênh sáng kiến cùng xây dựng "Vành đai và Con đường", cho rằng đây là sáng kiến dựa vào phát triển kinh tế để thực hiện cùng có lợi cùng thắng chứ không phải thay đổi thế giới bằng vũ lực và cường quyền. Về trật tự quốc tế phức tạp và thay đổi liên tục, ông cho rằng thể chế chính trị không phải là “bộ quần áo may sẵn” mang tính phổ quát, mà cần tuỳ theo vóc dáng mà cắt may theo thực tế khác nhau.

Biên tập viên:Mẫn Linh