Bắt gặp Chủ tịch Tập Cận Bình: Sáng kiến “Vành đai và Con đường” đã mang lại cơ hội phát triển mới cho tôi

2023-10-11 11:25:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

    Lý Tân là chàng trai đến từ Pakixtan. Trong thời gian học tập tại Đại học Thanh Hoa, anh đã tham gia việc soạn thư gửi tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau đó không lâu, anh đã nhận được thư trả lời, trong thư, những điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với Lý Tân là một câu nói của Chủ tịch Tập Cận Bình “Hạnh phúc cần phấn đấu”.

     Trong những năm tại Trung Quốc, Lý Tân đã chứng kiến những thay đổi to lớn ở nhiều khu vực nghèo khó. Anh cho rằng, “Chương trình thoát nghèo của Trung Quốc đóng vai trò kiểu mẫu cho cả thế giới, đã tiếp thêm động lực mới cho các nước đang phát triển”.

    Từ thuở nhỏ, Lý Tân đã biết “Tình hữu nghị Trung Quốc – Pakixtan cao hơn núi, sâu hơn biển, ngọt hơn mật”. Chính nhờ sự giúp đỡ của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với Pakixtan, cũng như sáng kiến “Vành đai và Con đường” được đưa vào thực thi, Lý Tân mới có cơ hội đến Trung Quốc.

 “Chủ tịch Tập Cận Bình luôn khích lệ các bạn trẻ trên thế giới, ông muốn cả thế giới bên nhau, nhà lãnh đạo như vậy trên thế giới rất ít, Chủ tịch Tập Cận Bình thấy đây là một trách nhiệm của ông.”

Biên tập viên:Sảnh Hoa