“Ký ức Hàng Châu”: “Thích hợp cho động và tĩnh” trong thành phố

2023-10-04 08:00:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Người dân sống ở Hàng Châu dường như luôn có nhu cầu được gần gũi với thiên nhiên và sông núi. Cô Đường Hiểu Phương trung bình một tuần chạy 4 lần vào buổi sáng, thường ra ngoài lúc 6 giờ sáng hoặc thậm chí sớm hơn. Cô và các bạn chạy bộ khác thiết kế nhiều tuyến đường quanh Tây Hồ, chẳng hạn như “Bông hồng lớn Hàng Châu” và “Bông hồng đôi”, các “Tuyến đường hoa hồng” khác nhau có độ khó khác nhau, một số có thể dài tới 100 km.

Biên tập viên:La Thành