Tham gia Hội chợ CAEXPO, Việt Nam đạt nhiều kết quả tốt

2023-09-19 17:11:50(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Từ ngày 16/9 – 19/9 tới đây , Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 20 (CAEXPO 2023) sẽ được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Hội chợ trở lại với hình thức tổ chức trực tiếp sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ Trung Quốc và các nước ASEAN.

Trong 19 năm qua, Hội chợ CAEXPO đã trở thành sự kiện hợp tác đa phương, là động lực tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại sâu rộng và vững chắc giữa Trung Quốc và ASEAN. Hàng năm, Hội chợ CAEXPO đã thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều nhà lãnh đạo của Trung Quốc và các nước ASEAN, các Bộ trưởng kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng trong khu vực để gắn kết nhận thức chung, tăng cường tin cậy lẫn nhau và làm sâu sắc thêm hợp tác.

Trao đổi với Đài chúng tôi, ông Hồ Ngọc Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương Việt Nam) cho biết, Việt Nam đã đạt được những kết quả tốt khi tham gia Hội chợ CAEXPO.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam tại CAEXPO lần thứ 19 (CAEXPO 2022)

Đối với Việt Nam, trong vai trò là cửa ngõ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, cầu nối giữa Cộng đồng kinh tế ASEAN và Trung Quốc, Hội chợ CAEXPO là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do Khu vực tự do mậu dịch ASEAN - Trung Quốc đem lại, đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN. Tại 19 kỳ Hội chợ vừa qua Việt Nam đều có đại diện cấp Chính phủ tham dự, Việt Nam cũng luôn là quốc gia tham dự có quy mô gian hàng lớn thứ hai, chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với sự kiện này.

“Hội chợ CAEXPO là cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, tiềm năng, thế mạnh kinh tế, khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc, các nước trong khu vực ASEAN và với các nước ngoài khu vực” ông Hồ Ngọc Quân khẳng định.

Thông qua Hội chợ CAEXPO, các doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển được mạng lưới phân phối sản phẩm, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc, đồng thời cũng tìm được nguồn cung ứng nguyên liệu cho hoạt động sản xuất phục vụ xuất khẩu, thu hút được các dự án hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Nhận thức được vai trò quan trọng của Hội chợ CAEXPO trong việc kết nối giao thương và xúc tiến xuất khẩu, trong 3 năm (2020 – 2022) mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam luôn tích cực tham gia Hội chợ dưới các hình thức như tổ chức chức trưng bày sản phẩm hàng hóa trực tiếp tại Hội chợ thông qua các đại lý, chi nhánh tại Trung Quốc, tham gia Hội chợ CAEXPO trực tuyến. Đặc biệt, Việt Nam có thể nói là quốc gia đầu tiên trong ASEAN áp dụng việc công nghệ thông tin trong việc tham gia Hội chợ, đó là việc tổ chức mô hình “Triển lãm từ xa” tại CAEXPO. Các doanh nghiệp tại Việt Nam gửi hàng hóa sang trưng bày giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại Hội chợ và thực hiện các hoạt động kết nối giao thương với khách hàng bằng hình thức trực tuyến thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Về phương diện hợp tác thương mại, Hội chợ CAEXPO thúc đẩy đồ gỗ nội thất, nông sản, thực phẩm đặc sản của Việt Nam thâm nhập thành công thị trường Trung Quốc. Theo Bộ Công thương Việt Nam, năm 2022 kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc - Việt Nam đạt 235 tỷ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2021. Về hợp tác đầu tư, thúc đẩy triển khai thuận lợi các dự án như Khu Chế xuất Linh Trung, Khu công nghiệp Long Giang, Khu hợp tác kinh tế thương mại Thâm Quyến - Hải Phòng...

Những năm gần đây, Hội chợ CAEXPO liên tục được tổ chức nâng cấp, mở rộng việc tham gia cũng như khả năng hợp tác của các quốc gia ngoài khu vực, thiết lập nhiều cơ chế để mở rộng không gian phát triển và hợp tác thương mại giữa các bên. Ông Hồ Ngọc Quân đánh giá, điều này sẽ đem lại nhiều cơ hội và triển vọng cho các doanh nghiệp ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Theo vị đại diện Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Hội chợ CAEXPO phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời thiết lập một cách sáng tạo cơ chế “Khách mời đặc biệt” để mời các quốc gia bên ngoài khu vực tham gia. Vai trò của nền tảng mở rộng từ phục vụ 10+1 sang phục vụ các quốc gia khu vực RCEP và thuộc Sáng kiến “Vành đai và Con đường” để thúc đẩy Trung Quốc - ASEAN hội nhập vào chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Việc nâng cấp chuyển đổi Hội chợ CAEXPO trở thành một nền tảng hợp tác liên tục theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (CAEXPO trực tuyến). Đó là việc tổ chức kết hợp nhiều triển lãm chuyên đề (trong khuôn khổ Hội chợ CAEXPO và tại các nước ASEAN), tổ chức các khu vực kết nối giao thương: Trung tâm Kinh tế thương mại Trung Quốc - ASEAN và Trung tâm triển lãm hàng hóa đặc sắc Trung Quốc - ASEAN, tạo ra một nền tảng hợp tác với không gian mở không bao giờ kết thúc.

“CAEXPO trở thành sự kiện đồng hành với việc thúc đẩy xây dựng Khu vực mậu dich tự do Trung Quốc - ASEAN (ACFTA), từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0 và tiến tới phiên bản 3.0. Hiện nay, Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 14 năm liên tiếp và ASEAN cũng đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 3 năm liên tiếp, tổng đầu tư hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN đã vượt trên 340 tỷ đô la Mỹ,” ông Hồ Ngọc Quân chỉ ra.

Hội chợ CAEXPO được tổ chức thường niên đã biến thành phố Nam Ninh trở thành điểm trung chuyển quan trọng, kết nối giao thương giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó Việt Nam đóng vai trò là cửa ngõ của ASEAN. Hội chợ CAEXPO đã tổ chức các diễn đàn cấp cao trong hơn 40 lĩnh vực bao gồm kinh tế, thương mại, công nghiệp và tài chính, ban hành hơn 80 văn kiện hợp tác bao gồm "Sáng kiến Nam Ninh" và thực hiện trao đổi văn hóa, giáo dục, y tế và các hoạt động giao lưu khác, không ngừng củng cố mối quan hệ giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ hai bên ngày càng toàn diện và đi vào chiều sâu.

 

Biên tập viên:Hạ Vi