Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự ASIAD 19: Sẵn sàng bước vào cuộc quyết đấu

2023-09-18 14:54:33(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tối ngày 16/9/2023 tại Hà Nội, Cục Thể dục thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Châu Á tổ chức tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 23/9 đến ngày 8/10/2023.

Báo cáo tại Lễ xuất quân, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt nhấn mạnh: “Tham dự ASIAD 19 là một trong những nhiệm vụ được xác định là quan trọng, có ý nghĩa nâng tầm Thể thao Việt Nam. Đoàn Thể thao Việt Nam thấy rõ trách nhiệm của mình và chuẩn bị một tinh thần vững vàng, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến, sẵn sàng bước vào cuộc quyết đấu vì vinh quang và màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

Ông Đặng Hà Việt cho biết, ngay sau kết thúc SEA Games 32, ngành Thể dục thể thao Việt Nam đã tổ chức rà soát, đánh giá, tiếp tục duy trì lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, đồng thời tuyển chọn, phân chia nhóm môn để tập trung đầu tư và cử các vận động viên xuất sắc đi tập huấn nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, tâm lý thi đấu cho vận động viên trước kỳ Đại hội thể thao lớn…

Đại diện cho các vận động viên tham dự ASIAD 19, vận động viên Taekwondo Bạc Thị Khiêm đã hứa trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể người hâm mộ Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, hữu nghị với các bạn bè quốc tế, thể hiện sự thân thiện của đất nước con người Việt Nam yêu hòa bình, tuyệt đối chấp hành nội quy của Đoàn Thể thao Việt Nam, các quy định của Đại hội, phong tục tập quán, pháp luật Việt Nam, thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, sáng tạo, đạt thành tích cao nhất vì sự phát triển của Thể thao Việt Nam, vì vinh quang của Tổ quốc.

ASIAD là một đấu trường thể thao quyết liệt, nơi quy tụ nhiều cường quốc thể thao, nhiều vận động viên thể thao hàng đầu Châu Á. Giao nhiệm vụ cho đoàn Thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thực hiện tốt các nội dung: Thứ nhất, thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, ngoan cường và sáng tạo, với nỗ lực vượt lên chính mình để đạt thành tích cao tại Đại hội, góp phần nâng cao vị thế Thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục; Thứ hai, nêu cao lòng tự hào dân tộc, đoàn kết, kỷ luật, tuyệt đối tuân thủ quy định của Đại hội, luật lệ thi đấu, tôn trọng luật pháp quốc tế và phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của nước chủ nhà và các quốc gia tham dự Đại hội; Thứ ba, chủ động, chân thành, vun đắp tình hữu nghị với các đoàn bạn. Mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam cần là một “đại sứ du lịch, một đại sứ văn hóa”, tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam thân thiện, mến khách, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong châu lục.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 gồm 504 thành viên, bao gồm các cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và 337 vận động viên tranh tài ở 31/40 môn và 202/483 nội dung thi đấu. Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 2 đến 5 huy chương vàng. Tại kỳ ASIAD 18 cách đây 4 năm tại Indonesia, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 39 huy chương các loại: 04 Huy chương vàng, 16 Huy chương Bạc và 18 Huy chương đồng.

Đại hội Thể thao châu Á ASIAD là sự kiện thể thao lớn, chỉ sau Thế vận hội Olympic. ASIAD lần thứ 19 có khẩu hiệu “ Trái tim đến với trái tim - Kết nối tương lai” được tổ chức tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 23/9 đến ngày 8/10/2023, có số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay (với 13.000 vận động viên đến từ 45 Đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 40 môn thể thao; trong đó có nhiều vận động viên hàng đầu thế giới của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...). Không chỉ vậy, ASIAD còn là Ngày hội lớn để đoàn thể thao các quốc gia, vùng lãnh thổ thể hiện những ý nghĩa tốt đẹp của Thể thao, tinh thần Olympic cao cả, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong châu lục. Mặc dù Đại hội đã phải lùi lại một năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự đăng cai của Trung Quốc và sự tham gia tích cực của các quốc gia đã thể hiện quyết tâm và trách nhiệm cao đối với phong trào thể thao Châu lục.

 

Biên tập viên:Hạ Vi