Mỹ áp dụng lệnh hạn chế đầu tư đối với Trung Quốc là đòn “gậy ông đập lưng ông”

2023-08-11 15:25:22(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Tổng thống Mỹ Biden ngày 9/8 ký sắc lệnh hành pháp thiết lập cơ chế thẩm tra đầu tư đối ngoại, hạn chế các chủ thể doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.

Giới kinh tế Mỹ ngay lập tức đã bày tỏ lo ngại. Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ cho biết sẽ phản hồi ý kiến, mong quy tắc cuối cùng cho phép công ty sản xuất chip Mỹ “đi vào thị trường toàn cầu chủ chốt trong đó có Trung Quốc”.

Cách đây không lâu, cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch đã hạ thấp mức tín dụng chủ quyền của Mỹ, bày tỏ lo ngại đối với nền kinh tế Mỹ. Lần này, nếu Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế đầu tư vào Trung Quốc, e rằng sẽ tiếp tục làm hệ lụy kinh tế Mỹ, trở thành chiếc “tiêu lượn” đâm vào chính mình.

Con số thống kê cho thấy, trong tất cả những doanh nghiệp nhận được đầu tư rủi ro ở Trung Quốc, có 1/3 là do Mỹ đầu tư. Các nhà phân tích nêu rõ, nếu vốn Mỹ rút lui, rất nhanh sẽ bị vốn của nước khác thay thế. Nếu Mỹ rời khỏi Trung Quốc, vốn của Mỹ e rằng khó có thể tìm lại được thị trường có hiệu quả kinh doanh cao như vậy.

Ngoài ra, nếu sắc lệnh hành pháp của Mỹ được thực thi, ắt sẽ quấy nhiễu chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu, đối với Mỹ cũng chỉ có hại và không có lợi. Lấy ngành sản xuất chip làm ví dụ, đây là một ngành nghề toàn cầu hóa cao độ, cần sự phân công hợp tác của các nước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân viên quản lý cấp cao của các công ty chip Mỹ trong đó có Intel, Qualcomm, Nvidia đã đồng loạt phản đối chính phủ Mỹ tiếp tục hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc khi gặp quan chức Nhà Trắng vào tháng 7.

Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ hạn chế đầu tư vào Trung Quốc, một lần nữa làm tổn hại nghiêm trọng tới uy tín của Mỹ. Dư luận quốc tế nêu rõ, cách làm của Mỹ có thể sẽ làm gay gắt thêm quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Vận hành kinh tế có quy luật riêng, Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ “tách rời đứt chuỗi”, không thể ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc, rút cuộc sẽ bị tổn thương bởi chiếc “tiêu lượn” do mình ném ra.

Biên tập viên:Hạ Vi