Ai là kẻ sắp đặt đằng sau vụ bãi đá Nhân Ái

2023-08-10 11:06:29(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Cục Cảnh sát biển Trung Quốc ngày 8/8 công bố một video, cho thấy tàu cảnh sát biển Trung Quốc tiến hành bắn vòi rồng mang tính cảnh cáo đối với tàu thuyền Philippines xâm nhập trái phép vào vùng biển gần bãi đá Nhân Ái thuộc quần đảo Nam Sa Trung Quốc mới đây. Mọi người có thể thấy rõ, trọng tải tàu cảnh sát biển Trung Quốc lớn hơn nhiều so với tàu thuyền Philippines, nhưng tác nghiệp tại hiện trường là chuyên nghiệp, giữ kiềm chế. Các nhà phân tích cho rằng, đây là biện pháp xử lý được áp dụng nhằm tránh xuất hiện va chạm do ngăn chặn trực tiếp, vừa thể hiện quyết tâm và năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích biển của Trung Quốc, vừa chiếu cố đến đại cục quan hệ Trung Quốc – Philippines, thể hiện sự đảm đương và trách nhiệm của một nước lớn.

Tuy nhiên, một hành động hành pháp bảo vệ quyền lợi trên biển chính đáng hợp pháp như vậy lại bị Mỹ công kích và bôi nhọ.

Bãi đá Nhân Ái là một phần của quần đảo Nam Sa Trung Quốc. Ngày 9/5/1999, một con tàu đổ bộ xe tăng cũ của hải quân Philippines tiến vào bãi đá Nhân Ái, nói là “đáy tàu bị rỉ nước, bị mắc cạn trên bãi đá phía tây bắc bãi đá Nhân Ái”, đồng thời cử binh lính thay phiên đồn trú, mưu toan “kiểm soát thực tế”. Sau đó, phía Philippines nhiều lần cam kết kéo đi con tàu chiến này, nhưng không hề thực hiện cam kết, mà còn mưu toan tiến hành tu sửa gia cố tàu chiến quy mô lớn, thực hiện sự chiếm đóng lâu dài đối với bãi đá Nhân Ái. Có thể thấy, hành vi của phía Philippines vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, vi phạm “Tuyên bố ứng xử của các bên trên Nam Hải” ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Sự tranh chấp bãi đá Nhân Ái giữa Trung Quốc và Philippines lần này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng tốc lôi kéo Philippines, mưu toan thúc đẩy cái gọi là “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” đánh vây Trung Quốc. Tháng 6 năm ngoái, sau khi chính phủ khóa mới Philippines lên nắm quyền, Mỹ không ngừng áp dụng các biện pháp lôi kéo Philippines trở lại quỹ đạo “thân Mỹ”. Tháng 2 năm nay, Philippines chấp thuận mở thêm quyền hạn sử dụng của 4 căn cứ quân sự với quân Mỹ. Sau đó, Philippines và Mỹ đã tổ chức tập trận quân sự “vai kề vai” quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Mỹ đã coi vấn đề Nam Hải là một lá bài kiềm chế Trung Quốc. Philippines nên ý thức được rằng, nếu bị Mỹ “lợi dụng và trở thành công cụ tấn công nước khác”, tuyệt đối không phù hợp với lợi ích nước mình, cũng sẽ phá hoại hòa bình và an ninh của khu vực. Cách làm tỉnh táo là giữ cam kết với Trung Quốc, lập tức sửa chữa hành vi sai lầm, thúc đẩy giải quyết ổn thỏa vụ này, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển thông qua đối thoại và hiệp thương với Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi