Tân Cương chân thực như thế nào? Các nhà ngoại giao đã tìm thấy đáp án

2023-08-08 15:06:53(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Tân Cương mà chúng tôi tận mắt chứng kiến khác hoàn toàn với sự miêu tả của các phương tiện truyền thông phương Tây”. Mới đây, Đại sứ Dominica tại Trung Quốc Martin Charles đã kết thúc chuyến đi Tân Cương đầu tiên một cách quyến luyến. Trong thời gian 5 ngày, ông và các nhà ngoại giao đến từ 24 nước khác đã lần lượt đến thăm các nơi Kashgar, Kuqa, Urumqi, đích thân cảm nhận bản sắc văn hóa và sự phát triển của kinh tế - xã hội của Tân Cương.

Giống như ông Martin Charles, rất nhiều nhà ngoại giao là lần đầu tiên đến thăm Tân Cương.

“Chúng tôi đến thăm công trình thủy lợi, dự án nông nghiệp, khu tự do thương mại, sân bay, điểm du lịch văn hóa, giao lưu với người dân ở đây, cảm nhận sự phát triển của Tân Cương rất tốt”. Trong mắt Đại sứ Nicaragua tại Trung Quốc Michael Campbell, kinh tế của Tân Cương phát triển nhanh chóng, quyền lợi, tự do của người dân được bảo vệ đầy đủ, “đây hoàn toàn khác với cái gọi là vấn đề ‘nhân quyền’ mà phương tiện truyền thông phương Tây thường rêu rao”.

Trên cánh đồng bông Tân Cương, các nhà ngoại giao đã tận mắt chứng kiến mạng lưới tươi tiêu hiện đại hóa, hái bông bằng máy hái bông, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái. Các nhà ngoại giao đồng loạt cho biết, đây hoàn toàn khác với cái gọi là “lao động cưỡng bức” mà phương tiện truyền thông phương Tây rêu rao, bởi vì Tân Cương từ sớm đã sử dụng thiết bị máy móc tiên tiến nhất.

Các nhà ngoại giao còn giao lưu trực tiếp với các chức sắc tôn giáo đạo Hồi. Đại sứ Samoa tại Trung Quốc Mariner cho biết, Học viện kinh học đạo Hồi Tân Cương đã bảo tồn rất tốt văn hóa lịch sử của dân tộc thiểu số.

Những năm qua, có khoảng 2000 quan chức chính phủ, nhân sĩ tôn giáo và phóng viên đến từ hơn 100 nước và tổ chức quốc tế đến thăm Tân Cương, tận mắt chứng kiến sự phát triển kinh tế - xã hội của Tân Cương. Theo nhà ngoại giao Guinea tại Trung Quốc Kaba, phương tiện truyền thông phương Tây sở dĩ “ma quỷ hóa” Tân Cương là xuất phát từ mục đích chính trị, mượn cớ bôi nhọ Trung Quốc.

Trong khi đó, những số liệu cũng khiến lời nói dối có dụng ý xấu chưa đánh đã tan. Cuối năm 2020, Tân Cương đã xóa nghèo cùng cực. Nửa đầu năm nay, Tân Cương thực hiện GDP khu vực 854,208 tỷ NDT, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, Tân Cương lũy kế tiếp đón 102 triệu lượt du khách, thực hiện doanh thu du lịch 92,276 tỷ NDT.

Biên tập viên:Hạ Vi