Bình luận: Logic của phương Tây là "Trung Quốc luôn luôn sai".

2023-07-25 08:50:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Mâu thuẫn trước sau từ chính sách  "Zero Covid" đến "Mất kiểm soát phòng chống dịch", từ "Tủ lạnh nghe trộm" đến "Khinh khí cầu do thám", đằng sau những hành vi khó hiểu đều theo một logic nhất quán của phương Tây đối với Trung Quốc, đó chính là "Trung Quốc luôn luôn sai".

Tin tức về Trung Quốc, thông thường đều là "Tốt thì không lên báo", "Không tốt thêm mắm thêm muối". Khi thực sự không tìm được từ "thích hợp", thì có một mô thức vạn năng kiểu như: "Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng, nhưng cái giá phải trả là..." "Trung Quốc tăng cường bảo vệ môi trường, nhưng cái giá phải trả là..." "Thành phố Trung Quốc trở nên thông minh hơn, nhưng cái giá phải trả là..." "Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh coi như thành công, nhưng cái giá phải trả là..." "Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Campuchia, nhưng cái giá phải trả là..." Loại tin tức này mang đến cho người ta cảm giác chính là "không thấy được mặt tốt ở Trung Quốc".

Không chỉ thế, các tin tức về Trung Quốc lại tới nữa. Trang mạng tạp chí Forbes Mỹ gần đây đăng bài viết với tiêu đề "Tàu du lịch mới của Trung Quốc -một  thách thức tấn công đổ bộ bị bỏ qua" cho rằng, Trung Quốc rất có khả năng sẽ trang bị cho các tàu dân dụng khổng lồ như tàu du lịch cỡ lớn nội địa đầu tiên của Trung Quốc "Adora Magic City" có "công dụng tác chiến đổ bộ tiềm tàng", đây là "vấn đề an ninh cực lớn" đối với phương Tây.

Tuy nhiên, trước khi Trung Quốc chế tạo tàu du lịch cỡ lớn, truyền thông phương Tây chưa từng lo lắng về "công dụng tác chiến" của tàu du lịch cỡ lớn. Các cường quốc sản xuất tàu du lịch hạng sang cỡ lớn như Italy, Đức, Pháp, Hà Lan còn luôn coi đây là niềm tự hào, thậm chí châm chọc Trung Quốc "có thể làm ra tàu sân bay nhưng chưa đóng được tàu du lịch hạng sang ".

Hiện nay Trung Quốc vừa mới chế tạo tàu du lịch hạng sang cỡ  lớn, truyền thông phương Tây lập tức thay đổi thái độ, coi Trung Quốc là "mối đe dọa". Phải biết rằng, Trung Quốc mới chỉ bắt đầu có năng lực chế tạo tàu du lịch cỡ lớn, mà chỉ trong năm 2020, các công ty tàu du lịch lớn trên thế giới đã đóng 79 tàu du lịch hạng sang mới, vì sao chỉ coi tàu du lịch hạng sang của Trung Quốc là "vấn đề an ninh cực lớn".

Những bài đăng "chống Trung Quốc" này không chịu nổi sự nghiệm chứng của sự thật, cũng không chịu được khảo nghiệm của thời gian, đã khiến không ít người sinh ra chán ghét. Ông Chandran Nair, người sáng lập và giám đốc điều hành của Viện Tương lai Toàn cầu, cho biết trong một bài đăng trên trang web của American Diplomats rằng "Một đặc điểm quan trọng của các phương tiện truyền thông chính thống phương Tây ngày nay là họ liên tục tấn công Trung Quốc, điều này thường liên quan đến những câu chuyện bịa đặt và không có bằng chứng để củng cố những tuyên bố lạnh lùng tàn nhẫn của họ về đất nước này, phản ánh sự thiếu nhận thức sâu sắc."

Ông Javier Garcia, người phụ trách hãng tin EFE của Tây Ban Nha tại Trung Quốc cho biết, vào tháng 9/2021 đã đăng 14 dòng tweet liên tiếp, tuyên bố sẽ từ bỏ công tác báo chí mà mình đã gắn bó hơn 30 năm, nguyên nhân chính là "cuộc chiến thông tin chống Trung Quốc khiến người ta chán ghét gần như đã làm bào mòn hết lý tưởng nghề nghiệp báo chí của tôi". Ông Garcia châm chọc nói, truyền thông phương Tây luôn đề cao cái gọi là "tự do báo chí", nhưng khi vừa đưa tin về Trung Quốc, liền trở thành thông lệ "Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng", bọn họ chỉ biết "Nói giống nhau như đúc" "Không thể chệch khỏi kịch bản đã định".

Và những người nước ngoài sống ở Trung Quốc lại càng căm ghét logic "Trung Quốc luôn luôn sai" của phương Tây. Họ sản xuất phát sóng những hình ảnh chân thực về Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Youtube cho người nước ngoài thấy một Trung Quốc thực sự qua lăng kính của họ.

Cần tỉnh táo nhận thức rằng phương Tây nhắm vào Trung Quốc đơn giản là bởi vì sự phát triển của Trung Quốc trở thành mối đe dọa của họ. Đúng như ông Chandran Nair đã nói, " Thói quen tấn công của truyền thông phương Tây không chỉ nhắm vào Trung Quốc, mục tiêu của họ hôm nay là Trung Quốc, ngày mai có thể nhắm vào bất kỳ quốc gia và khu vực nào khác."

Biên tập viên:Nam Dương