Hội nghị xúc tiến thương mại Việt Nam – Trung Quốc: Một cuộc gặp đáng giá hơn nghìn email

2023-06-09 14:47:50(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 1/6 vừa qua tại thủ đô Hà Nội, một hội nghị xúc tiến thương mại quy mô lớn với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và Sơn Đông (Trung Quốc) đã diễn ra. Trong bầu không khí hồ hởi, doanh nghiệp hai bên gặp gỡ nhau, trao đổi mối quan tâm đối với từng sản phẩm, đồng thời tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và kinh doanh.

Suốt 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp hai nước không có cơ hội giao thương tiếp xúc trực tiếp. Đó là lý do vì sao một cuộc gặp gỡ như thế này, đối với họ, quả thực đáng giá hơn nghìn bức email.

Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc trao đổi các cơ hội hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 1/6/2023

Nhân dịp này, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mang sản phẩm của mình giới thiệu tới các bạn bè, đối tác tại hội nghị. Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Nam với thương hiệu “Yến sào Song Yến” là một trong số đó. Quầy dùng thử các sản phẩm yến của công ty luôn tấp nập khách thăm quan, thu hút một lượng lớn đối tác Trung Quốc dừng chân lại thưởng thức. 

Ông Dương Trường An và các đối tác chụp ảnh tại quầy giới thiệu sản phẩm yến sào của công ty, ngày 1/6/2023

Trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, ông Dương Trường An, Phó Tổng giám đốc công ty cho biết: “Qua tiếp xúc, chúng tôi chắc chắn rằng thị trường Trung Quốc có nhu cầu rất lớn đối với mặt hàng tổ yến của Việt Nam. Chúng tôi cũng rất muốn sản phẩm của mình tiếp cận được với người tiêu dùng nước bạn. Những buổi giao thương trực  tiếp như thế này giúp chúng tôi trao đổi được rất nhiều điều, mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác cho cả hai phía.”

Tổ yến là một trong số những mặt hàng nông sản của Việt Nam mới được cho phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương Việt Nam – cũng là đơn vị tổ chức Hội nghị - kỳ vọng hoạt động lần này sẽ giúp kết nối doanh nghiệp hai nước, nhằm thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch nhiều hơn nữa các sản phẩm nông sản, thuỷ sản thế mạnh của Việt Nam.

Với hơn 200 Hiệp hội, Công ty, Tập đoàn sản xuất, xuất nhập khẩu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của Việt Nam và Trung Quốc tham dự hội nghị, hoạt động giao thương diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực: nông sản, thực phẩm, thiết bị máy móc, lốp cao su– phụ tùng ô tô, xây dựng – vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Các doanh nghiệp thoải mái trao đổi trực tiếp về các vấn đề mình quan tâm, nhu cầu xuất – nhập khẩu từng mặt hàng cụ thể trong bầu không khí cởi mở đầy thiện chí. Đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã chứng kiến Lễ ký kết 7 Thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Sơn Đông.

Doanh nghiệp hai phía ký kết thoả thuận hợp tác trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến thương mại ngày 1/6/2023

Sơn Đông là một tỉnh ven biển phía Đông của Trung Quốc, có nền kinh tế lớn, quy mô dân số đông, năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và là tỉnh có nền văn hoá, du lịch nổi tiếng. Đây cũng là địa phương giữ vai trò nền tảng về công nghiệp (với 41 ngành công nghiệp lớn) và là điểm kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực phía Bắc của Trung Quốc. Với vai trò, vị trí và quy mô thị trường nêu trên, tiềm năng và dư địa để khai thác và phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Sơn Đông còn rất lớn.

Hòa chung trong dòng chảy thương mại phát triển ổn định, bền vững của hai nước, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Sơn Đông cũng có những bước phát triển đầy lạc quan. Năm 2022, kim ngạch thương mại chiều Việt Nam – Sơn Đông đạt gần 14 tỷ USD, tăng 35,1% so với năm 2021, chiếm 2,79% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Sơn Đông với thế giới và chiếm 14,14% kim ngạch xuất nhập khẩu của Sơn Đông với ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Á –  Châu Phi (Bộ Công thương Việt Nam) khẳng định, Trung Quốc nói chung và các địa phương của Trung Quốc nói riêng luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong chính sách phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp của Chính phủ Việt Nam.

Giữa tháng Năm vừa qua, ông Tô Ngọc Sơn đã dẫn đầu Đoàn đại biểu của Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Sơn Đông. Chuyến đi đã để lại cho ông và Đoàn công tác ấn tượng hết sức sâu sắc khi tận mắt được chứng kiến một tỉnh Sơn Đông tươi đẹp, giàu mạnh, hiếu khách, được nghe giới thiệu về các thế mạnh vượt trội của tỉnh như dân số, kinh tế, tài nguyên, văn hóa…

“Những năm qua, nền kinh tế và doanh nghiệp hai nước đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch COVID-19 và diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, các doanh nghiệp hai bên không có cơ hội giao thương tiếp xúc trực tiếp để tìm kiếm các cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư. Chúng tôi tin tưởng rằng, những hoạt động như Hội nghị ngày hôm nay, cũng như các Đoàn công tác của phía Việt Nam chúng tôi tới Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng trong việc tìm kiếm thị trường mới, khai thác tiềm năng hợp tác, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên,” ông Tô Ngọc Sơn nói.

Đại diện Vụ thị trường Châu Á –  Châu Phi (Bộ Công thương Việt Nam) cũng kiến nghị doanh nghiệp hai phía tích cực tham dự các Hội chợ triển lãm quốc tế được tổ chức tại mỗi nước như: Hội chợ quốc tế hàng tiêu dùng tại Hải Nam, Hội chợ Thực phẩm quốc tế Foodexpo, Hội chợ thương mại quốc tế Viet Nam Expo... để kết nối trực tiếp, đẩy mạnh các hoạt động giao thương, hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, lâu dài, hiệu quả.

Một số hình ảnh khác của Hội nghị:

Biên tập viên:Hạ Vi